Nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện sau 3 tuần và phản ứng của Mỹ

VOV.VN - Lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của ông Kim Jong Un hôm 1/5 đã xóa tan những đồn đoán xoay quanh tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này.

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) hôm nay (2/5) phát đi những hình ảnh của Chủ tịch Kim Jong Un khi ông tham dự một buổi lễ khánh thành. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của ông Kim Jong Un kể từ lần gần đây nhất hôm 11/4 tại một cuộc họp của Bộ chính trị, xóa tan những đồn đoán xoay quanh tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này.

q2.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cắt băng khánh thành nhà máy phân bón ở Sunchon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Những bức ảnh được Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) công bố hôm nay cho thấy, Chủ tịch Kim Jong Un, trong trang phục quen thuộc, đang cắt băng khánh thành một nhà máy phân bón ở Sunchon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Bức ảnh không có dấu hiệu nào cho thấy ông Kim Jong Un có vấn đề sức khỏe.

Theo KCNA, Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đi thị sát và nghe báo cáo về hoạt động của nhà máy. Ông bày tỏ hài lòng về hệ thống sản xuất của nhà máy, cho rằng nhà máy này sẽ là đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp hóa chất và sản xuất lương thực của đất nước. Cũng theo phản ánh của KCNA, tháp tùng ông Kim Jong Un trong buổi lễ có nhiều quan chức cao cấp của Triều Tiên, trong đó có cả em gái, đồng thời là cố vấn của ông, bà Kim Yo Jong.

Những đồn đoán xoay quanh sức khỏe của ông Kim Jong Un bắt dầu nổi lên khi ông hủy bỏ chuyến thăm thường niên đến Cung điện Mặt Trời hôm 15/4 nhân dịp kỉ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cũng là ông nội của ông. Theo KCNA, cũng trong buổi thị sát ngày hôm qua, Chủ tịch Kim Jong Un đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi tuyên bố, các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, những người đã làm việc không mệt mỏi nhằm giải quyết vấn đề lương thực cho người dân Triều Tiên sẽ vô cùng hài lòng khi biết rằng nhà máy phân lân hiện đại đã được xây dựng.

Trước những nguồn tin không xác thực liên quan tới sức khỏe của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, các quan chức Hàn Quốc đã nhiều lần bác bỏ và khẳng định không phát hiện động thái bất thường nào từ phía Triều Tiên. Cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 26/4 cho biết, ông Kim Jong Un vẫn đang khỏe mạnh.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng sáng 2/5 (theo giờ Việt Nam), nhận xét về thông tin của KCNA, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối bình luận về thông tin ông Kim tái xuất hiện, song cho biết: “Tôi không muốn bình luận về thông tin liên quan tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên. Chúng tôi sẽ có vài điều để nói về thông tin đó vào thời điểm thích hợp”.

Việc ông Kim Jong Un bất ngờ vắng mặt thời gian qua, thực tế, không phải lần đầu xảy ra. Tháng 9/2014, nhà lãnh đạo Triều Tiên có khoảng 1 tháng bất ngờ vắng mặt. Khi đó, truyền thông quốc tế cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng ông Kim đã gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Theo Giáo sư nghiên cứu quốc tế Leif-Eric Easley thuộc Đại học Ehwa ở Seoul, nếu tính xác thực của những bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố được xác nhận, thì bài học cần rút ra là thế giới cần phải biết lắng nghe nhiều hơn những nguồn tin chính thống thay vì những thông tin nặc danh hay tin đồn trên các mạng xã hội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch
Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Bức tranh Covid-19 “sáng, tối đan xen” trên thế giới tuần qua
Bức tranh Covid-19 “sáng, tối đan xen” trên thế giới tuần qua

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tuần qua là 1 bức tranh mang những gam màu sáng, tối đan xen.

Bức tranh Covid-19 “sáng, tối đan xen” trên thế giới tuần qua

Bức tranh Covid-19 “sáng, tối đan xen” trên thế giới tuần qua

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tuần qua là 1 bức tranh mang những gam màu sáng, tối đan xen.

Ngành Y Philippineses đứng trước hậu quả khó lường trong dịch Covid-19
Ngành Y Philippineses đứng trước hậu quả khó lường trong dịch Covid-19

VOV.VN - Số nhân viên y tế mắc Covid-19 ngày một tăng, ngành Y Philippines đang đứng trước những hậu quả khó lường nếu không có các biện pháp bảo vệ chặt chẽ.

Ngành Y Philippineses đứng trước hậu quả khó lường trong dịch Covid-19

Ngành Y Philippineses đứng trước hậu quả khó lường trong dịch Covid-19

VOV.VN - Số nhân viên y tế mắc Covid-19 ngày một tăng, ngành Y Philippines đang đứng trước những hậu quả khó lường nếu không có các biện pháp bảo vệ chặt chẽ.

2/3 người Mỹ không thoải mái quay trở lại nơi làm việc
2/3 người Mỹ không thoải mái quay trở lại nơi làm việc

VOV.VN- 2/3 người Mỹ không thoải mái quay trở lại nơi làm việc khi ngày càng có nhiều bang mở cửa trở lại nền kinh tế giữa bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn.

2/3 người Mỹ không thoải mái quay trở lại nơi làm việc

2/3 người Mỹ không thoải mái quay trở lại nơi làm việc

VOV.VN- 2/3 người Mỹ không thoải mái quay trở lại nơi làm việc khi ngày càng có nhiều bang mở cửa trở lại nền kinh tế giữa bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn.