Nhà sản xuất ở Ấn Độ cam kết bồi thường nếu vaccine Covid-19 có tác dụng phụ

VOV.VN - Nhà sản xuất vaccine Covid-19 nội địa của Ấn Độ - Covaxin – công ty dược Bharat Biotech đưa ra cam kết sẽ bồi thường cho bất cứ ai phải chịu tác dụng phụ sau khi tiêm loại thuốc này.

Ngày 16/1, nhà sản xuất vaccine Covid-19 nội địa của Ấn Độ - Covaxin – công ty dược Bharat Biotech đưa ra cam kết sẽ bồi thường cho bất cứ ai phải chịu tác dụng phụ sau khi tiêm loại thuốc này. Tuyên bố này được đưa ra đúng vào ngày Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 trên toàn quốc. Covaxin được khẳng định là có hiệu lực cao với khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 trong 2 lần thử nghiệm lâm sàng đầu tiên. Tuy nhiên, loại vaccine này mới hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 và vẫn trong giai đoạn đánh giá dữ liệu.

Hôm 3/1, Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp có giới hạn cho Covaxin để phục vụ giai đoạn 1 chiến dịch tiêm chủng Covid-19 tại nước này. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về tính an toàn và hiệu lực của Covaxin khi cho rằng cơ quan quản lý Ấn Độ đã vội vã khi cấp phép lưu hành loại thuốc này. Phản hồi trước các quan ngại này, nhà sản xuất khẳng định, trong trường hợp xảy ra bất cứ hiện tượng bất thường và có hại nào cho sức khỏe, người tiêm sẽ được chăm sóc y tế miễn phí tại các bệnh viện công, đồng thời được trả tiền bồi thường trong trường hợp xảy ra biến chứng nghiêm trọng liên quan tới vắc-xin.

Trước đó, Bharat Biotech  đã nhận đơn đặt hàng 5,5 triệu liều vaccine Covaxin từ Chính phủ Ấn Độ. Covaxin do Bharat Biotech  phối hợp cùng Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ và Viện Vi trùng học Quốc gia nghiên cứu bào chế. Covaxin cùng Covishield của liên danh giữa Đại học Oxford và hãng dược Thụy Điển AstraZeneca phát triển là 2 loại vắc-xin được sử dụng trong chương trình tiêm chủng phòng Covid-19 của Ấn Độ. Cả 2 loại vaccine này đều được sản xuất ngay trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19
Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19

VOV.VN - Với dân số 1,3 tỷ người, chiến dịch tiêm chủng COVID-19 tại Ấn Độ có thể coi là một trong những chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới.

Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19

Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19

VOV.VN - Với dân số 1,3 tỷ người, chiến dịch tiêm chủng COVID-19 tại Ấn Độ có thể coi là một trong những chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới.

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn
Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

VOV.VN - Tiến trình tiêm chủng vaccine Covid-19 chuẩn bị bắt đầu tại Ấn Độ và nước này sẽ chưa tính tới phương án bán các loại vaccine này ra thị trường thế giới.

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

VOV.VN - Tiến trình tiêm chủng vaccine Covid-19 chuẩn bị bắt đầu tại Ấn Độ và nước này sẽ chưa tính tới phương án bán các loại vaccine này ra thị trường thế giới.

Ấn Độ chính thức phân phối vaccine Covid-19 tự sản xuất
Ấn Độ chính thức phân phối vaccine Covid-19 tự sản xuất

VOV.VN - Đây là dấu mốc quan trọng mở ra hy vọng cho Ấn Độ về việc xây dựng được miễn dịch với virus SARS-CoV-2 và sớm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ấn Độ chính thức phân phối vaccine Covid-19 tự sản xuất

Ấn Độ chính thức phân phối vaccine Covid-19 tự sản xuất

VOV.VN - Đây là dấu mốc quan trọng mở ra hy vọng cho Ấn Độ về việc xây dựng được miễn dịch với virus SARS-CoV-2 và sớm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.