Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã

VOV.VN - Vị nghệ sĩ nổi tiếng này còn lôi kéo các nhạc sĩ người Anh khác “tẩy chay” Israel bằng cách không biểu diễn ở đó.

Ngôi sao của ban nhạc Pink Floyd, Roger Waters, vừa bị các nhà lãnh đạo Do Thái chỉ trích dữ dội sau khi ông này so sánh nhà nước Israel với nước Đức Quốc xã.

Đầu tháng 12/2013, nhạc sĩ Roger Waters đã trả lời phỏng vấn của các biên tập viên của tờ tạp chí cánh tả của Mỹ CounterPunch và so sánh việc chế độ phát xít Hitler thảm sát hàng triệu người Do Thái với cuộc đấu tranh hiện nay của người Palestine trong các vấn đề biên giới và an ninh với người láng giềng Israel.

Nhạc sĩ Roger Waters biểu diễn tại Bucharest năm 2013 (ảnh: Reuters)


Ông Waters nói, “Có nhiều người giả vờ rằng việc trấn áp đối với người Do Thái không còn diễn ra. Đây không phải kịch bản mới, ngoại trừ một điều là hiện nay thì người bị sát hại là người dân Palestine”.

Các bình luận này của Waters đã làm cho các lãnh đạo Israel tức giận. Những quan chức này đã gọi các bình luận của ông là một dạng bài Do Thái.

Nhà tư tưởng hàng đầu của Mỹ, ông Rabbi Shmuley Boteach, viết trong 1 bài báo  trên tờ New York Observer cho rằng nhạc sĩ Waters không có trái tim khi so sánh người Do Thái với những “quái vật” đã tàn sát họ năm xưa.

Đây không phải là lần đầu tiên Waters, vốn nổi tiếng ủng hộ cho sự nghiệp của người Palestine, bảo vệ hành động và tuyên bố của mình.

Nhạc sĩ rock kỳ cựu này từ chối biểu diễn nhạc ở Israel và ông được một số nhạc sĩ Anh quốc khác hưởng ứng, trong đó có Elvis Costello và Annie Lennox./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?
Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

(VOV) - Chiếc ô tô chở tư lệnh al-Jabari thuộc phong trào Hamas đang từ từ lăn bánh trên phố bỗng đột nhiên nổ tung.

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

(VOV) - Chiếc ô tô chở tư lệnh al-Jabari thuộc phong trào Hamas đang từ từ lăn bánh trên phố bỗng đột nhiên nổ tung.

Israel phủ nhận liên quan đến cái chết của chỉ huy Hezbollah
Israel phủ nhận liên quan đến cái chết của chỉ huy Hezbollah

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor cho rằng: “Israel không có lý do gì để thực hiện vụ ám sát này”.

Israel phủ nhận liên quan đến cái chết của chỉ huy Hezbollah

Israel phủ nhận liên quan đến cái chết của chỉ huy Hezbollah

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor cho rằng: “Israel không có lý do gì để thực hiện vụ ám sát này”.

Người định cư Do Thái nhả đạn và phá nhà người Palestine
Người định cư Do Thái nhả đạn và phá nhà người Palestine

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh có nhiều cuộc biểu tình ủng hộ tù nhân Palestine trong trại giam Israel.

Người định cư Do Thái nhả đạn và phá nhà người Palestine

Người định cư Do Thái nhả đạn và phá nhà người Palestine

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh có nhiều cuộc biểu tình ủng hộ tù nhân Palestine trong trại giam Israel.

LHQ lên án Israel phá hủy nhà cửa của người Palestine
LHQ lên án Israel phá hủy nhà cửa của người Palestine

VOV.VN - Hơn 200 ngôi nhà cùng của cải vật chất của người Palestine đã bị phá hủy kể từ khi tiến trình hòa bình được nối lại.

LHQ lên án Israel phá hủy nhà cửa của người Palestine

LHQ lên án Israel phá hủy nhà cửa của người Palestine

VOV.VN - Hơn 200 ngôi nhà cùng của cải vật chất của người Palestine đã bị phá hủy kể từ khi tiến trình hòa bình được nối lại.

Israel tiếp tục tuyên bố mở rộng khu định cư Do thái
Israel tiếp tục tuyên bố mở rộng khu định cư Do thái

(VOV) -Động thái này của Israel đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây và cộng đồng quốc tế đồng thời khiến nước này càng thêm bị cô lập.

Israel tiếp tục tuyên bố mở rộng khu định cư Do thái

Israel tiếp tục tuyên bố mở rộng khu định cư Do thái

(VOV) -Động thái này của Israel đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây và cộng đồng quốc tế đồng thời khiến nước này càng thêm bị cô lập.

Thủ tướng Israel tố Iran muốn giết 6 triệu người Do Thái
Thủ tướng Israel tố Iran muốn giết 6 triệu người Do Thái

Theo 1 tờ báo địa phương, Israel đã nhiều lần yêu cầu mua thiết bị quân sự của Anh.

Thủ tướng Israel tố Iran muốn giết 6 triệu người Do Thái

Thủ tướng Israel tố Iran muốn giết 6 triệu người Do Thái

Theo 1 tờ báo địa phương, Israel đã nhiều lần yêu cầu mua thiết bị quân sự của Anh.

"Palestine phải công nhận nhà nước Do Thái để có hòa bình"
"Palestine phải công nhận nhà nước Do Thái để có hòa bình"

VOV.VN - Thủ tướng Israel nói, "việc Israel xâm chiếm Bờ Tây không phải là nguyên nhân của xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua với Palestine".

"Palestine phải công nhận nhà nước Do Thái để có hòa bình"

"Palestine phải công nhận nhà nước Do Thái để có hòa bình"

VOV.VN - Thủ tướng Israel nói, "việc Israel xâm chiếm Bờ Tây không phải là nguyên nhân của xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua với Palestine".

Israel đang giam giữ 5.000 tù nhân người Palestine
Israel đang giam giữ 5.000 tù nhân người Palestine

VOV.VN - Hiệp hội tù nhân người Palestine cho biết, các tù nhân Palestine bị giam giữ trong tình trạng tồi tệ, thậm chí bị biệt giam.

Israel đang giam giữ 5.000 tù nhân người Palestine

Israel đang giam giữ 5.000 tù nhân người Palestine

VOV.VN - Hiệp hội tù nhân người Palestine cho biết, các tù nhân Palestine bị giam giữ trong tình trạng tồi tệ, thậm chí bị biệt giam.