Nhà Trắng mời Tổng thống Nga Putin tới Washington

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, hiện chưa rõ Tổng thống Putin có chấp nhận lời mời tới Washington hay không.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 26/10 cho biết, Nhà Trắng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thủ đô Washington.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: THX/ TTXVN
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, hiện chưa rõ Tổng thống Putin có chấp nhận lời mời tới Washington hay không.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm tại Georgia, ông Bolton cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Paris ngày 11/11 sẽ diễn ra ngắn gọn.

Cuộc gặp này sẽ diễn ra bên lề các hoạt động kỷ niệm chấm dứt chiến tranh thế giới thứ nhất. Hai bên đã có nhiều cuộc gặp bên lề các sự kiện đa phương và có cuộc gặp song phương chính thức duy nhất vào tháng 7/2018 tại Phần Lan./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ cam kết sát cánh cùng Iran trong cuộc chiến chống khủng bố
Nga, Mỹ cam kết sát cánh cùng Iran trong cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Nga và Mỹ cùng lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh tại Iran, đồng thời cam kết sát cánh cùng Tehran trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nga, Mỹ cam kết sát cánh cùng Iran trong cuộc chiến chống khủng bố

Nga, Mỹ cam kết sát cánh cùng Iran trong cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Nga và Mỹ cùng lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh tại Iran, đồng thời cam kết sát cánh cùng Tehran trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mỹ có thể điều 1.000 binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico
Mỹ có thể điều 1.000 binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gửi tới 1.000 binh sỹ đến biên giới Mỹ-Mexico.

Mỹ có thể điều 1.000 binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico

Mỹ có thể điều 1.000 binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gửi tới 1.000 binh sỹ đến biên giới Mỹ-Mexico.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra
Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, đã có 3 hoặc 4 địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đang được đưa vào xem xét.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, đã có 3 hoặc 4 địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đang được đưa vào xem xét.

Xung đột thương mại Mỹ -Trung châm ngòi cuộc bán tháo trái phiếu Mỹ
Xung đột thương mại Mỹ -Trung châm ngòi cuộc bán tháo trái phiếu Mỹ

VOV.VN - Không chỉ khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn, chiến tranh thương mại còn dẫn đến hệ lụy bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ và lạm phát.

Xung đột thương mại Mỹ -Trung châm ngòi cuộc bán tháo trái phiếu Mỹ

Xung đột thương mại Mỹ -Trung châm ngòi cuộc bán tháo trái phiếu Mỹ

VOV.VN - Không chỉ khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn, chiến tranh thương mại còn dẫn đến hệ lụy bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ và lạm phát.

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư
Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng, Honduras, Salvador và Guatemala đã cho thấy không đủ khả năng ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng, Honduras, Salvador và Guatemala đã cho thấy không đủ khả năng ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ
Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ của Nga cảnh báo việc sản xuất vũ khí Nga tại Mỹ mà không có sự cho phép về mặt pháp lý là hành vi "trộm cắp trí tuệ".

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ của Nga cảnh báo việc sản xuất vũ khí Nga tại Mỹ mà không có sự cho phép về mặt pháp lý là hành vi "trộm cắp trí tuệ".

Ngoại trưởng Nga: Mỹ là lý do khiến chiến tranh Syria không thể kết thúc
Ngoại trưởng Nga: Mỹ là lý do khiến chiến tranh Syria không thể kết thúc

VOV.VN - Sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ là một trong những lý do khiến chiến tranh không thể kết thúc ở Syria, theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ là lý do khiến chiến tranh Syria không thể kết thúc

Ngoại trưởng Nga: Mỹ là lý do khiến chiến tranh Syria không thể kết thúc

VOV.VN - Sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ là một trong những lý do khiến chiến tranh không thể kết thúc ở Syria, theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí
Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

VOV.VN - Hôm 21/9, Nga chỉ trích Mỹ cạnh tranh không công bằng, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

VOV.VN - Hôm 21/9, Nga chỉ trích Mỹ cạnh tranh không công bằng, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.