Nhà Trắng: Nga đang làm xấu đi quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 29/3 cho biết quyết định trả đũa của Nga bằng cách trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Mỹ làm cho quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết, quyết định của Nga đáp trả việc Mỹ trục xuất 60 nhân viên tình báo Nga hồi đầu tuần là không được dự báo trước và Mỹ sẽ giải quyết vấn đề này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders. Ảnh: Business Insider

Bà Sanders nhấn mạnh việc Mỹ và các đồng minh NATO trục xuất các nhân viên tình báo Nga là biện pháp đáp trả phù hợp đối với cuộc tấn công của Nga trên lãnh thổ nước Anh.

Mỹ và hơn 20 nước khác đã cùng phối hợp hành động trong việc trục xuất hơn 130 nhân viên ngoại giao Nga sau khi một cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh. Con gái của cựu điệp viên này và một sỹ quan cảnh sát cũng bị đầu độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh 21 nước trong cuộc trục xuất ngoại giao lớn nhất lịch sử
Điểm danh 21 nước trong cuộc trục xuất ngoại giao lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Ít nhất 21 quốc gia, gồm 16 nước Liên minh châu Âu cùng với Mỹ, Canada, Ukraine, Na Uy và Albania, đã đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Điểm danh 21 nước trong cuộc trục xuất ngoại giao lớn nhất lịch sử

Điểm danh 21 nước trong cuộc trục xuất ngoại giao lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Ít nhất 21 quốc gia, gồm 16 nước Liên minh châu Âu cùng với Mỹ, Canada, Ukraine, Na Uy và Albania, đã đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Mỹ được lợi gì khi nốt gót phương Tây trục xuất nhà ngoại giao Nga?
Mỹ được lợi gì khi nốt gót phương Tây trục xuất nhà ngoại giao Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Nga không chỉ gây ra tổn hại cho chính nước Mỹ mà còn làm xói mòn hy vọng cải thiện quan hệ song phương. 

Mỹ được lợi gì khi nốt gót phương Tây trục xuất nhà ngoại giao Nga?

Mỹ được lợi gì khi nốt gót phương Tây trục xuất nhà ngoại giao Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Nga không chỉ gây ra tổn hại cho chính nước Mỹ mà còn làm xói mòn hy vọng cải thiện quan hệ song phương. 

Vụ trục xuất nhà ngoại giao: Nguy cơ chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ
Vụ trục xuất nhà ngoại giao: Nguy cơ chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã kêu gọi Nga và Mỹ tái thiết lập các đường dây liên lạc từ thời chiến tranh lạnh.

Vụ trục xuất nhà ngoại giao: Nguy cơ chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ

Vụ trục xuất nhà ngoại giao: Nguy cơ chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã kêu gọi Nga và Mỹ tái thiết lập các đường dây liên lạc từ thời chiến tranh lạnh.

Vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc: Cuộc chiến ngoại giao chưa hồi kết
Vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc: Cuộc chiến ngoại giao chưa hồi kết

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga sẽ đáp trả thích đáng quyết định của Mỹ và một loạt nước phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc: Cuộc chiến ngoại giao chưa hồi kết

Vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc: Cuộc chiến ngoại giao chưa hồi kết

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga sẽ đáp trả thích đáng quyết định của Mỹ và một loạt nước phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ
Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 29/3, Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố St Petersburg.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 29/3, Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố St Petersburg.