Nhà Trắng nhận được hàng trăm đề nghị xin ân xá trước khi Trump mãn nhiệm

VOV.VN - Nhà Trắng đã nhận được hàng trăm yêu cầu ân xá từ các đồng minh của Tổng thống Trump trong bối cảnh ông sắp rời nhiệm sở.

Khi ông Joe Biden đã được Đại cử tri đoàn xác nhận và sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2021, Tổng thống Trump trước khi rời nhiệm sở được cho là sẽ sử dụng quyền ân xá để bảo vệ các đồng minh thân cận khỏi bị truy tố trong tương lai.

Khi nhiệm kỳ của ông Trump sắp kết thúc, Nhà Trắng đã nhận được vô số đề nghị được xem xét ân xá từ những đồng minh của tổng thống.

Theo các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, những người muốn được ân xá đã liên hệ trực tiếp với chính quyền thông qua con rể là Jared Kushner - cố vấn cấp cao của ông Trump, cũng như Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone, khi không thể liên lạc trực tiếp với Tổng thống.

“Điều này thật điên rồ. Có rất nhiều yêu cầu ân xá được gửi đến”, một người quen thuộc với nguồn tin nói.

Nguồn tin cho biết, “mọi người đều cho rằng không có quy trình chính thức nào và họ nên liên hệ trực tiếp với chính quyền ông Trump”.

“Họ đều hy vọng có các mối quan hệ thân thiết để quan chức Nhà Trắng quan tâm đến email của họ”, một quan chức nói.

Nhiều người đang tìm kiếm sự ân xá khi hy vọng rằng, lòng trung thành với Tổng thống Trump trong suốt 4 năm nhiệm kỳ vừa qua sẽ được đền đáp.

Theo CNN, hơn 20 đồng minh thân cận của ông Trump đang được xem xét ân xá. Họ là những người mà Tổng thống tin rằng đã bị nhắm đến vì các lý do chính trị. Hàng trăm yêu cầu ân xá được gửi trực tiếp đến Nhà Trắng và hàng chục nghìn người hiện đang chờ Bộ Tư pháp xem xét.

Vào tháng 11, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người từng nhận tội khai man với FBI trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo CNN, Allen Weisselberg, Giám đốc tài chính của Trump Organization, người đang bị các nhà điều tra theo dõi vì cáo buộc liên quan đến hối lộ, cũng đang được cân nhắc ân xá.

Đầu tuần này, các quan chức lưu ý rằng, việc Tổng thống Trump tự ân xá cho chính mình trước khi rời Nhà trắng cũng đang được xem xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa nhận Biden thắng, phe Cộng hòa vẫn phải “đi trên dây” để không làm mất lòng Trump
Thừa nhận Biden thắng, phe Cộng hòa vẫn phải “đi trên dây” để không làm mất lòng Trump

VOV.VN - Dù thừa nhận chiến thắng của Biden nhưng vận mệnh của đảng Cộng hòa trong 2 năm tới sẽ được quyết định bởi cuộc đua giành ít nhất 1 ghế Thượng viện ở Georgia buộc đảng này phải tiếp tục “làm vừa lòng” ông Trump.

Thừa nhận Biden thắng, phe Cộng hòa vẫn phải “đi trên dây” để không làm mất lòng Trump

Thừa nhận Biden thắng, phe Cộng hòa vẫn phải “đi trên dây” để không làm mất lòng Trump

VOV.VN - Dù thừa nhận chiến thắng của Biden nhưng vận mệnh của đảng Cộng hòa trong 2 năm tới sẽ được quyết định bởi cuộc đua giành ít nhất 1 ghế Thượng viện ở Georgia buộc đảng này phải tiếp tục “làm vừa lòng” ông Trump.

Di sản quốc phòng đậm nét của Trump – Tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại
Di sản quốc phòng đậm nét của Trump – Tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại

VOV.VN - Mặc dù gây tranh cãi sâu sắc nhưng Tổng thống Trump đã để lại những dấu ấn đậm nét về các chính sách quốc phòng trong suốt 4 năm qua.

Di sản quốc phòng đậm nét của Trump – Tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại

Di sản quốc phòng đậm nét của Trump – Tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại

VOV.VN - Mặc dù gây tranh cãi sâu sắc nhưng Tổng thống Trump đã để lại những dấu ấn đậm nét về các chính sách quốc phòng trong suốt 4 năm qua.

Tổng thống Trump nói Mitch McConnell "từ bỏ quá sớm"
Tổng thống Trump nói Mitch McConnell "từ bỏ quá sớm"

VOV.VN - Tổng thống Trump đã chỉ trích lời chúc mừng chiến thắng dành cho ông Biden của Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đồng thời cho rằng ông Mitch McConnell đã "từ bỏ quá sớm".

Tổng thống Trump nói Mitch McConnell "từ bỏ quá sớm"

Tổng thống Trump nói Mitch McConnell "từ bỏ quá sớm"

VOV.VN - Tổng thống Trump đã chỉ trích lời chúc mừng chiến thắng dành cho ông Biden của Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đồng thời cho rằng ông Mitch McConnell đã "từ bỏ quá sớm".