Nhà Trắng: Thượng đỉnh Biden - Putin không phải "phần thưởng" cho Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Biden với người đồng cấp Nga Putin vào tháng tới là "một phần quan trọng" trong việc bảo vệ các lợi ích của Mỹ chứ không phải một "phần thưởng" cho Nga.

Cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/6 ở Geneva, Thụy Sĩ dự kiến sẽ thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran, tình hình Syria, Bắc Cực, sự ổn định chiến lược, kiểm soát vũ trang, biến đổi khí hậu, Covid-19 và nhiều vấn đề khác.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khi được hỏi tại sao Tổng thống Biden đề nghị gặp Tổng thống Nga Putin đã trả lời rằng: "Đây là một hoạt động ngoại giao".

"Chúng tôi không chỉ gặp những người mà chúng tôi có cùng quan điểm mà còn cả những nhà lãnh đạo chúng tôi bất đồng quan điểm bởi việc này thực sự quan trọng và chúng tôi đã làm điều đó với Nga", bà Psaki cho hay.

"Chúng tôi không coi cuộc gặp với Tổng thống Nga như một phần thưởng mà là một phần quan trọng trong việc bảo vệ các lợi ích của nước Mỹ", bà Psaki nhận định, đồng thời đánh giá cuộc gặp này sẽ là "một cơ hội để nêu ra những mối lo ngại của hai bên cũng như một lần nữa thúc đẩy mối quan hệ ổn định và dễ đoán định hơn với chính phủ Nga".

Khi được hỏi về thông điệp mà Tổng thống Biden muốn gửi tới các đối thủ qua cuộc gặp với Tổng thống Putin, bà Psaki trả lời: "Đó là Tổng thống Mỹ không ngại đứng lên đối phó với các đối thủ và đang sử dụng hình thức ngoại giao trực tiếp để truyền tải những vấn đề mà Tổng thống lo ngại cũng như tìm kiếm những khía cạnh cho cơ hội hợp tác trong những vấn đề mà chúng tôi có cùng quan điểm".

Ông Biden lần đầu tiên đưa ra đề nghị về Hội nghị Thượng đỉnh trực tiếp với Tổng thống Putin vào tháng trước.

"Chúng tôi đề xuất Hội nghị Thượng đỉnh này bởi chúng tôi cho rằng đây là một cơ hội để thúc đẩy lợi ích quốc gia và các chính sách. Con đường ngoại giao hiệu quả nhất là khi bạn tìm kiếm cơ hội để có những cuộc trao đổi thẳng thắn", bà Psaki giải thích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể diễn ra giữa tháng 6 tại Thụy Sỹ
Thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể diễn ra giữa tháng 6 tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Một số nguồn tin cho hay Nhà Trắng và Điện Kremlin đang phối hợp để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin tại Thụy Sỹ vào giữa tháng 6.

Thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể diễn ra giữa tháng 6 tại Thụy Sỹ

Thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể diễn ra giữa tháng 6 tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Một số nguồn tin cho hay Nhà Trắng và Điện Kremlin đang phối hợp để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin tại Thụy Sỹ vào giữa tháng 6.

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ mong muốn có mối quan hệ “ổn định” hơn với Nga
Ngoại trưởng Blinken: Mỹ mong muốn có mối quan hệ “ổn định” hơn với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (22/5) kêu gọi một mối quan hệ ổn định và “dễ dự đoán” hơn với Nga.

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ mong muốn có mối quan hệ “ổn định” hơn với Nga

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ mong muốn có mối quan hệ “ổn định” hơn với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (22/5) kêu gọi một mối quan hệ ổn định và “dễ dự đoán” hơn với Nga.

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông
Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Frank McKenzie nhận định, trong khi Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Trung Đông thì những đối thủ cạnh tranh như Nga và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Frank McKenzie nhận định, trong khi Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Trung Đông thì những đối thủ cạnh tranh như Nga và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.