Nhà Trắng trở thành ổ dịch Covid-19, châu Âu có tốc độ lây nhiễm cao nhất thế giới

VOV.VN - Châu Âu là khu vực có tốc độ lây nhiễm Covid-19 cao nhất còn Nhà Trắng chính thức trở thành ổ dịch này.

Tính đến sáng 3/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận gần 35 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong. Đáng chú ý, khu vực châu Âu là khu vực có tốc độ lây nhiễm cao nhất khiến nhiều nước tuyên bố sẽ siết chặt các biện pháp phong tỏa. Trong khi đó, Nhà Trắng chính thức trở thành ổ dịch khi có thêm nhiều quan chức Mỹ mắc Covid-19.

Không khí im lặng bao trùm khắp Nhà Trắng. Việc Tổng thống Donald Trump nhiễm bệnh khiến các cuộc họp thường nhật được chuyển sang hình thức trực tuyến, phần lớn quan chức và nhân viên Nhà Trắng được đề nghị làm việc từ xa. Đa phần người có mặt tại Nhà Trắng vào hôm 2/10 đeo khẩu trang khi di chuyển trong khuôn viên làm việc. Họ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, điều bị xem nhẹ trước đây.

Những động thái này diễn ra khi Nhà Trắng đã chính thức trở thành ổ dịch Covid-19. Hôm qua (giờ Mỹ), có thêm 1 quan chức Nhà Trắng được xác nhận mắc Covid-19 là giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Bill Stepien. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna Romney McDaniel; thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ-Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ Mike Lee; trợ lý hàng đầu của tổng thống, bà Hope Hick) và cựu cố vấn của Tổng thống, bà Kellyanne Conway cũng đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại Nhà Trắng, tâm lý lo ngại len lỏi trước nguy cơ sẽ có thể nhiều ca nhiễm trong số những người tiếp xúc gần hoặc đi cùng Tổng thống Donald Trump trong tuần qua.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Meadows cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các nhân viên chủ chốt của mình. Ông Kushner, ông (Dan) Scavino, bản thân tôi và nhiều người khác đã có kết quả âm tính với virus SARS CoV-2. Điều không mong đợi là dịch sẽ tiếp tục lây lan và sẽ còn nhiều người làm việc tại Nhà Trắng chắc chắn sẽ có kết quả xét nghiệm dương tính”

Đây có lẽ là hậu quả của việc Tổng thống Trump đi khắp nước Mỹ nhiều tháng qua, tổ chức những cuộc vận động với hàng nghìn cử tri ủng hộ tham dự, mà không đeo khẩu trang. Ông Trump cũng liên tục sử dụng Nhà Trắng để tổ chức các sự kiện quy mô lớn, bỏ qua các biện pháp giãn cách xã hội. Xét về số ca mắc và tử vong, Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh với 7,5 triệu ca mắc và gần 213.000 ca tử vong.

Tại châu Âu, chỉ trong vòng 1 tuần, số ca mắc Covid-19 cũng tăng thêm hơn 10%. Đây là châu lục có tốc độ lây nhiễm cao nhất thế giới. Trước tình hình này, nhiều quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Anh thông báo sẽ mở rộng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại một số vùng và khu vực của những quốc gia này nhằm phòng dịch hiệu quả hơn đồng thời  áp đặt biện pháp cách ly đối với du khách đến từ các nước có số ca mắc Covid-19 đang ngày càng tăng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận, nhiều khu vực tại nước này đã không tuân thủ kỷ luật phòng dịch khiến tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn: “Vào tháng 3 và 4 chúng ta đã tuân thủ một cách xuất sắc các quy định về phòng dịch và chúng ta đã khống chế được tình hình dịch bệnh. Tôi nghĩ mùa hè vừa qua, chúng ta đã có chút nơi lỏng cảnh giác. Chính vì thế, điều cần làm hiện nay, đó là chúng ta cần phải tuân theo hướng dẫn phòng dịch nhằm khống chế dịch bệnh hoàn toàn. Có như vậy thì nền kinh tế mới tiếp tục phát triển”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng  cảnh báo dịch bệnh đang diễn biến một cách đáng lo ngại tại châu Âu, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước Liên minh châu Âu (EU) duy trì hợp tác cùng giải quyết tình trạng khẩn cấp này. Theo bà von der Leyen, EU đang đàm phán thêm với một số công ty nữa để đảm bảo nguồn cung vaccine tiềm năng phòng Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo quốc Solomon ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên
Đảo quốc Solomon ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Quần đảo Solomon vừa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, là một nam sinh viên trở về từ Philippines.

Đảo quốc Solomon ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Đảo quốc Solomon ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Quần đảo Solomon vừa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, là một nam sinh viên trở về từ Philippines.

Hé lộ loại thuốc dùng để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Trump
Hé lộ loại thuốc dùng để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley vừa tiết lộ, đội ngũ các chuyên gia y tế của Mỹ vừa lựa chọn bắt đầu sử dụng Remdesivir để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hé lộ loại thuốc dùng để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Trump

Hé lộ loại thuốc dùng để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley vừa tiết lộ, đội ngũ các chuyên gia y tế của Mỹ vừa lựa chọn bắt đầu sử dụng Remdesivir để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử
Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử

VOV.VN - Chiều tối 2/10 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở bên ngoài Washington sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử

VOV.VN - Chiều tối 2/10 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở bên ngoài Washington sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.