Nhà vua Thái Lan ân xá cho 150.000 phạm nhân nhân dịp đăng cơ

VOV.VN - Nhân dịp đăng cơ, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn sẽ ân xá hoặc giảm án cho 150.000 tù nhân.

Nhà Vua Maha Vajiralongkorn lên ngôi hôm 1/12 vừa qua sau khi Nhà Vua Bhumibol Adulyadej qua đời ngày 13/10. Đại diện của Hoàng gia Thái Lan cho biết, kể từ khi đăng cơ, đây là cơ hội đầu tiên để Nhà Vua Vajiralongkorn thể hiện sự nhân từ của ông. 

Nhà Vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan. (ảnh: Reuters).

Các nhà tù sẽ đề xuất danh sách các tù nhân được ân xá hoặc giảm án dựa trên các yếu tố độ tuổi, thời gian và thái độ thi hành án.

Trong số những tù nhân được thả hoặc giảm án có cả những người phạm tội khi quân, phạm thượng và tội phạm liên quan đến ma túy.

Thái Lan là một trong những nước xét xử nghiêm khắc nhất về tội này. Những đối tượng phạm tội giết người hoặc cưỡng hiếp sẽ không được đưa vào danh sách ân xá và giảm án.

Hiện Thái Lan có hơn 321.000 tù nhân, trong đó có đến 70% là những người phạm tội liên quan đến ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Nhà Vua Thái Lan
Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN - Trong bức điện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ niềm vui với Hoàng gia và nhân dân Thái Lan trong thời điểm trọng đại này.

Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Nhà Vua Thái Lan

Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN - Trong bức điện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ niềm vui với Hoàng gia và nhân dân Thái Lan trong thời điểm trọng đại này.

Thái Lan chính thức có nhà vua mới
Thái Lan chính thức có nhà vua mới

VOV.VN - Dự kiến, Lễ đăng quang của Nhà vua Rama X sẽ diễn ra sau lễ hỏa táng nhà vua quá cố vào cuối năm 2017.  

Thái Lan chính thức có nhà vua mới

Thái Lan chính thức có nhà vua mới

VOV.VN - Dự kiến, Lễ đăng quang của Nhà vua Rama X sẽ diễn ra sau lễ hỏa táng nhà vua quá cố vào cuối năm 2017.  

Thái Lan: Mua bán chức vụ có thể bị tử hình
Thái Lan: Mua bán chức vụ có thể bị tử hình

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan, ông Meechai Ruchupan cho biết đang xây dựng luật hữu cơ quy định đối với các đảng phái chính trị.

Thái Lan: Mua bán chức vụ có thể bị tử hình

Thái Lan: Mua bán chức vụ có thể bị tử hình

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan, ông Meechai Ruchupan cho biết đang xây dựng luật hữu cơ quy định đối với các đảng phái chính trị.

Thái Lan dự kiến sẽ có Vua mới vào tối nay (1/12)
Thái Lan dự kiến sẽ có Vua mới vào tối nay (1/12)

VOV.VN - Tại buổi tiếp kiến tối 1/12, Chủ tịch NLA Pornpetch Wichitcholchai sẽ chính thức mời Hoàng Thái Tử Vajiralongkorn lên ngôi vua và ông sẽ nhận lời. 

Thái Lan dự kiến sẽ có Vua mới vào tối nay (1/12)

Thái Lan dự kiến sẽ có Vua mới vào tối nay (1/12)

VOV.VN - Tại buổi tiếp kiến tối 1/12, Chủ tịch NLA Pornpetch Wichitcholchai sẽ chính thức mời Hoàng Thái Tử Vajiralongkorn lên ngôi vua và ông sẽ nhận lời.