Nhân chứng vụ xả súng ở New Zealand kể lại giây phút kinh hoàng

VOV.VN - Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp trong khoảng từ 10 đến 15 phút và mọi người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà thờ.

Hãng tin CNN dẫn lời anh Mohan Ibn Ibrahim, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi anh đang ở bên trong nhà thờ thì vụ xả súng xảy ra và anh đã nghe thấy “tiếng súng nổ liên tiếp từ 10 đến 15 phút”. Theo Ibrahim, vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 13h40 chiều 15/3 (giờ địa phương).

Cảnh sát đưa người bị thương sau vụ xả súng đi cấp cứu. Ảnh: AP.

“Có một rào chắn ở giữa vì thế nếu một ai đó đi vào bên trong theo lối cửa chính thì họ phải bước qua rào chắn này. Mới đầu tôi nghe thấy âm thanh chói tai phát ra. Tôi nghĩ đó có thể là mạch điện bị chập hoặc một thứ gì đó bị nổ. Nhưng sau đó, tiếng súng liên tục phát ra”. Ibrahim cho biết, mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn ra khỏi nhà thờ Hồi giáo và anh đã phải “nhảy qua tường” để thoát thân.

“Khi đi trên đường tôi thấy một người bị bắn vào ngực. Sau đó xe cứu thương và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường”. Nhân chứng này cũng cho hay anh đã nghe một số thông tin rằng một tay súng đã nã đạn vào một nhà thờ Hồi giáo khác trong khu vực. “Tôi không thể liên lạc được với hai người bạn của tôi ở Nhà thờ đó. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vì thế tôi không thể đi vào hoặc đến gần nơi đó”.

Trong video đăng tải trên trang Facebook, ông Mike Bush, một quan chức cảnh sát cho biết: “Đã có nhiều trường hợp thương vong tại hai địa điểm xảy ra vụ xả súng”. Theo ông, đó là hai nhà nhờ tại Christchurch và hiện chưa rõ có bất cứ khu vực nào khác đang  bị đe dọa hay không. “Chúng tôi đang đối phó với một loạt vụ việc nghiêm trọng”. Theo ông Mike Bush, đã có 1 đối tượng bị bắt giữ, song chưa rõ liệu còn có những đối tượng khác liên quan hay không. 

Trước đó, những kẻ tấn công ngày 15/3 đã xả súng xảy vào đám đông tại hai nhà thờ Hồi giáo ở quận Hagley Park và vùng ngoại ô Linwood, thành phố Christchurch trên Đảo Nam ở New Zealand. Chưa rõ quy mô thương vong nhưng theo các nhân chứng, có nhiều người chết và bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng tại Mexico, ít nhất 14 người thiệt mạng
Xả súng tại Mexico, ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm vũ trang đã tấn công một hộp đêm khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Xả súng tại Mexico, ít nhất 14 người thiệt mạng

Xả súng tại Mexico, ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm vũ trang đã tấn công một hộp đêm khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Xả súng tại trường học gây nhiều thương vong ở Brazil
Xả súng tại trường học gây nhiều thương vong ở Brazil

VOV.VN - Hai người đàn ông đeo mặt nạ ngày 13/03 đã vào một trường tiểu học ở Brazil và xả súng khiến ít nhất 6 học sinh bị thiệt mạng trước khi tự sát.

Xả súng tại trường học gây nhiều thương vong ở Brazil

Xả súng tại trường học gây nhiều thương vong ở Brazil

VOV.VN - Hai người đàn ông đeo mặt nạ ngày 13/03 đã vào một trường tiểu học ở Brazil và xả súng khiến ít nhất 6 học sinh bị thiệt mạng trước khi tự sát.

Xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, nhiều người thương vong
Xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, nhiều người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 1 kẻ tấn công đã xả súng vào một nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand ngày 15/3 khiến một số người thiệt mạng.

Xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, nhiều người thương vong

Xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, nhiều người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 1 kẻ tấn công đã xả súng vào một nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand ngày 15/3 khiến một số người thiệt mạng.

Xả súng tại trường học ở Brazil, 8 người thiệt mạng
Xả súng tại trường học ở Brazil, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một trường học tại Sao Paulo, Brazil.

Xả súng tại trường học ở Brazil, 8 người thiệt mạng

Xả súng tại trường học ở Brazil, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một trường học tại Sao Paulo, Brazil.