Nhân công Trung Quốc lên giá, Nhật chuyển đầu tư vào Lào

VOV.VN - Thị trường Lào đang có nhiều ưu điểm thu hút giới đầu tư Nhật Bản.

Tổ chức Thương mại Đối ngoại Nhật Bản (JETRO) hôm 15/12 công bố sẽ tập trung nghiên cứu và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Lào. 

Lý do về việc Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường mới tại quốc gia Đông Nam Á này là do nguồn nhân lực tại Trung Quốc - nơi có nhiều công ty của Nhật Bản đặt nhà máy - có giá nhân công ngày càng cao.

Đường phố Lào (ảnh: mekong.aed.org)


Bên cạnh đó, tại Thái Lan, một số công ty khác của Nhật Bản cũng chuyển hướng tìm thị trường và quốc gia đầu tư mới do tình hình chính trị vẫn có những dấu hiệu bất ổn kéo dài. 

Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia có vốn đầu tư đứng thứ năm tại Lào với hơn 60 công ty, tăng hơn gấp hai lần so với năm 2009.

Tổ chức Thương mại Đối ngoại Nhật Bản nhận định, đầu tư tại Lào sẽ có tiến triển tốt do tình tình hình chính trị ổn định, nguồn nhân công rẻ và đặc biệt chính phủ Lào đang tạo nhiều chính sách thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Lào
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Lào

VOV.VN - Ngày 17/11 Thủ tướng Nhật Bản chính thức thăm Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Lào

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Lào

VOV.VN - Ngày 17/11 Thủ tướng Nhật Bản chính thức thăm Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong.

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Thủ tướng Nhật Bản thăm Lào, Campuchia
Thủ tướng Nhật Bản thăm Lào, Campuchia

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác song phương ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, giao lưu văn hóa.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Lào, Campuchia

Thủ tướng Nhật Bản thăm Lào, Campuchia

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác song phương ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, giao lưu văn hóa.

Lào công bố thành tựu hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ
Lào công bố thành tựu hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ

VOV.VN - Các thành tựu này hướng đến việc đưa Lào thoát khỏi danh sách các quốc gia nghèo nhất thế giới vào năm 2020.

Lào công bố thành tựu hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ

Lào công bố thành tựu hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ

VOV.VN - Các thành tựu này hướng đến việc đưa Lào thoát khỏi danh sách các quốc gia nghèo nhất thế giới vào năm 2020.