Nhân viên y tế Nhật Bản xin lỗi vì tin đồn thiếu giấy vệ sinh

VOV.VN - Hiệp hội Y tế thành phố Yonago, tỉnh  Tottori,  Nhật Bản đã xin lỗi vì đưa thông tin sai dẫn đến việc người tiêu dùng đổ xô mua giấy vệ sinh.

Theo Hiệp hội, vào ngày 27/2, một trong các nhân viên của họ đăng trên Twitter rằng mọi người nên mua giấy vệ sinh trước khi hết hàng do các công ty Trung Quốc ngừng sản xuất mặt hàng này. Do thông tin trên, khiến người dân tại các địa phương trên toàn Nhật Bản đổ xô đi mua giấy vệ sinh và giấy ăn để tích trữ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc ổn định thị trường và sinh hoạt người dân.

Người dân Nhật Bản xếp hàng mua giấy vệ sinh.

Hiệp hội đã chấp nhận để đơn vị bên ngoài điều tra và xác định nhân viên của mình là một trong số những người phải chịu trách nhiệm về tin đồn nói trên. Nhân viên đăng tin sai thừa nhận đăng thông tin nghe được từ người khác mà không xác nhận trước liệu đó là đúng hay sai, đồng thời phủ nhận đăng tin như vậy để bán lại giấy vệ sinh với giá cao.

Trong khi diễn biễn của thị trường giấy vệ sinh và giấy ăn tại Nhật Bản bị xáo trộn do tâm lý, Nghiệp đoàn sản xuất giấy vệ sinh Nhật Bản đã khẳng định không có chuyện không bán giấy vệ sinh và hạn chế bán giấy vệ sinh, và kêu gọi người tiêu dùng hãy bình tĩnh.

Nghiệp đoàn khẳng định những sản phẩm này đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản có tới 97% được sản xuất ở Nhật Bản. Hiện tại giấy vệ sinh vẫn còn trong kho có thể đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, và việc sản xuất cũng không gặp khó khăn gì. Việc khan hiếm do ảnh hưởng dịch Covid-19 đối với giấy vệ sinh là hoàn toàn không phải lo lắng. Cho đến nay, tại các cửa hàng, siêu thị… giấy vệ sinh và giấy ăn đã được bán bình thường trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Nhật Bản khuyến cáo những việc nên làm để phòng Covid-19
Chuyên gia Nhật Bản khuyến cáo những việc nên làm để phòng Covid-19

VOV.VN - Nhóm chuyên gia của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho rằng, phần lớn ca nhiễm SARS-CoV-2 là do lây trong không gian khép kín, không thoáng khí.

Chuyên gia Nhật Bản khuyến cáo những việc nên làm để phòng Covid-19

Chuyên gia Nhật Bản khuyến cáo những việc nên làm để phòng Covid-19

VOV.VN - Nhóm chuyên gia của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho rằng, phần lớn ca nhiễm SARS-CoV-2 là do lây trong không gian khép kín, không thoáng khí.

Nhật Bản sửa đổi luật để ứng phó với dịch Covid-19
Nhật Bản sửa đổi luật để ứng phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Dự luật mới cho phép chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Nhật Bản sửa đổi luật để ứng phó với dịch Covid-19

Nhật Bản sửa đổi luật để ứng phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Dự luật mới cho phép chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Nhật Bản thử nghiệm thuốc hen suyễn cho điều trị SARS-CoV-2
Nhật Bản thử nghiệm thuốc hen suyễn cho điều trị SARS-CoV-2

VOV.VN - Bệnh viện Ashigarakami tỉnh Kanagawa, Nhật Bản vừa công bố báo cáo về hiệu quả của thuốc hen suyễn trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Nhật Bản thử nghiệm thuốc hen suyễn cho điều trị SARS-CoV-2

Nhật Bản thử nghiệm thuốc hen suyễn cho điều trị SARS-CoV-2

VOV.VN - Bệnh viện Ashigarakami tỉnh Kanagawa, Nhật Bản vừa công bố báo cáo về hiệu quả của thuốc hen suyễn trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.