Nhật Bản, ASEAN tăng cường hợp tác quốc phòng

(VOV) - Các đoàn đến dự đối thoại quốc phòng đều nhấn mạnh nguy cơ gia tăng căng thẳng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Hôm 13/3, tại Tokyo đã diễn ra Cuộc đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 4 giữa Nhật Bản và 10 nước ASEAN ở cấp thứ trưởng nhằm thảo luận các biện pháp xây dựng lòng tin cũng như tăng cường quan hệ thực chất về quốc phòng và an ninh giữa Nhật Bản và ASEAN.

Trưởng đoàn Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có bài phát biểu nhấn mạnh những nguy cơ và thách thức của an ninh khu vực, chỉ ra những phương án hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực cho ASEAN và các quốc gia thành viên để cùng nhau hợp tác đối phó có hiệu quả với những thách thức an ninh hiện nay.  

Đối thoại Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN (ảnh: VOV-Tokyo)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kêu gọi các nước ASEAN và Nhật Bản tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh biển, an ninh hàng hải, tuân thủ luật pháp quốc tế và có nhận thức chung về tình hình an ninh cũng như có cách hiểu đúng về Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 để có hành xử chuẩn mực được dư luận quốc tế công nhận.

Cuộc đối thoại cấp thứ trưởng quốc phòng giữa Nhật Bản và ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều dấu hiệu căng thẳng mới xung quanh vấn đề bán đảo Triều Tiên và tranh chấp giữa các nước trong khu vực.

Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng, cho biết các quốc gia tham dự đối thoại đều đề cao việc tuân thủ các quy định và luật pháp quốc tế trong xử lý tranh chấp.

“Các trưởng đoàn dù không đề cập chi tiết nhưng đều nhấn mạnh đến nguy cơ đang có chiều hướng gia tăng về tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và đòi hỏi nhu cầu giải quyết bằng hợp tác và bằng luật pháp quốc tế phù hợp với Công ước Luật biển 1982,” Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng nói. “Do vậy họ đặt ra vấn đề rất quan ngại và quan tâm và tính xu hướng phải hợp tác như thế nào để xử lý vấn đề này nhằm tránh nguy cơ xung đột khu vực.” 

Thủ tướng Nhật Abe chụp ảnh chung với các thứ trưởng quốc phòng các nước (ảnh: VOV-Tokyo)

Trước đó, tối 12/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp trưởng đoàn các nước. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản tổ chức cuộc gặp này trong 4 lần đối thoại cấp thứ trưởng quốc phòng Nhật Bản - ASEAN.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Abe đã nhấn mạnh vai trò của ASEAN đối với an ninh khu vực và khẳng định Nhật Bản sẽ là một quốc gia hợp tác tích cực và có trách nhiệm trong khuôn khổ của các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh đa phương như Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thủ tướng Abe cũng cam kết sẽ cùng các quốc gia ASEAN xây dựng năng lực nhằm đảm bảo đủ khả năng đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống cũng như giảm thiểu các khác biệt, bất đồng ở khu vực, đặc biệt đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản kêu gọi ASEAN sớm có Luật Biển
Nhật Bản kêu gọi ASEAN sớm có Luật Biển

(VOV) - Nhật Bản mong muốn vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc được giải quyết một cách hòa bình.

Nhật Bản kêu gọi ASEAN sớm có Luật Biển

Nhật Bản kêu gọi ASEAN sớm có Luật Biển

(VOV) - Nhật Bản mong muốn vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc được giải quyết một cách hòa bình.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

1 trong 3 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tuyên bố Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

1 trong 3 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tuyên bố Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc.

ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác ngoài khối
ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác ngoài khối

Lãnh đạo Ban Thư ký ASEAN và SAARC đã gặp nhau tại Jakarta, Indonesia.

ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác ngoài khối

ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác ngoài khối

Lãnh đạo Ban Thư ký ASEAN và SAARC đã gặp nhau tại Jakarta, Indonesia.

Các ngoại trưởng ASEAN sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông
Các ngoại trưởng ASEAN sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông

(VOV) -Đại sứ Lê Lương Minh của Việt Nam được đề cử vào cương vị Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017.

Các ngoại trưởng ASEAN sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông

Các ngoại trưởng ASEAN sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông

(VOV) -Đại sứ Lê Lương Minh của Việt Nam được đề cử vào cương vị Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo toàn lãnh thổ
Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo toàn lãnh thổ

(VOV) - Ông Abe khẳng định quần đảo Senkaku là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Nhật Bản và không tranh cãi về vấn đề này.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo toàn lãnh thổ

Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo toàn lãnh thổ

(VOV) - Ông Abe khẳng định quần đảo Senkaku là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Nhật Bản và không tranh cãi về vấn đề này.