Nhật Bản bắt 2 người vì xuất khẩu trái phép trứng bò wagyu đã thụ tinh

VOV.VN - Cảnh sát Osaka, miền Tây Nhật Bản đã bắt giữ hai người bị nghi ngờ lấy trái phép trứng của bò Nhật cao cấp wagyu đã thụ tinh để đưa sang Trung Quốc

Cảnh sát cho biết, tháng 7/2018, ông Ogura Toshiki đã lấy hàng trăm ống đựng trứng và tinh trùng đông lạnh đưa về Thượng Hải bằng phà. Tuy nhiên, ông này không thể qua được cửa kiểm tra của hải quan tại đây. Nhà chức trách đã tịch thu những ống này khi ông trở về Nhật.

Giống bò wagyu của Nhật Bản. Ảnh: Muddy Flats Cattle

Điều tra của cảnh sát sau đó cho thấy, ông Maeda Yusuke, một chủ nhà hàng, đã yêu cầu ông Ogura đem trứng ra khỏi Nhật Bản.

Cảnh sát bắt giữ những người này theo luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi. Luật này cấm xuất khẩu gia súc không được kiểm dịch.

Trả lời NHK, ông Maeda cho biết, một người quen ở Trung Quốc nhờ ông xuất khẩu những trứng này, và ông không biết chúng là của loại bò Nhật wagyu. Cảnh sát đang cố gắng xác định người nhận phía Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao thịt bò Kobe giá 3 triệu đồng/kg?
Vì sao thịt bò Kobe giá 3 triệu đồng/kg?

Loại thịt bò này có tên thương mại Kuroge, thế hệ bò đầu tiên sinh ra từ giống bò Kobe sau 36 tháng mới cho sản phẩm bán trên thị trường.

Vì sao thịt bò Kobe giá 3 triệu đồng/kg?

Vì sao thịt bò Kobe giá 3 triệu đồng/kg?

Loại thịt bò này có tên thương mại Kuroge, thế hệ bò đầu tiên sinh ra từ giống bò Kobe sau 36 tháng mới cho sản phẩm bán trên thị trường.