Nhật  Bản cảnh báo đóng băng tất cả các khoản viện trợ cho Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu ngày 21/5 cho biết, nước này sẽ xem xét lại các khoản viện trợ Myanmar, nếu tình hình tại quốc gia này không được cải thiện.

Theo Ngoại trưởng Motegi, với tư cách là một quốc gia hỗ trợ quá trình dân chủ hóa tại Myanmar dưới nhiều hình thức khác nhau và là một người bạn của Myanmar, Nhật Bản buộc phải truyền tải rõ ràng thông điệp này. Nhật Bản sẵn sàng cắt tất cả viện trợ cho Myanmar, ngay cả đối với các dự án hiện có, nếu tình trạng bạo lực tiếp diễn.

Theo Nikkei, Nhật Bản đã hỗ trợ 1,74 tỷ USD cho các dự án phát triển của Myanmar trong năm tài chính 2019. Hồi tháng 3 vừa qua, Nhật Bản thông báo dừng tất cả viện trợ mới cho Myanmar và không áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt các quan chức Myanmar
Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt các quan chức Myanmar

VOV.VN - Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Myanmar để tiếp tục gây sức ép đối với lực lượng vũ trang của quốc gia này sau cuộc chính biến ngày 1/2.

Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt các quan chức Myanmar

Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt các quan chức Myanmar

VOV.VN - Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Myanmar để tiếp tục gây sức ép đối với lực lượng vũ trang của quốc gia này sau cuộc chính biến ngày 1/2.

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn
Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Tướng Kongcheep Tantravanich cho biết, hơn 2.000 người Myanmar chạy qua biên giới để tránh các cuộc giao tranh đã được phía Thái Lan hỗ trợ nhân đạo.

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Tướng Kongcheep Tantravanich cho biết, hơn 2.000 người Myanmar chạy qua biên giới để tránh các cuộc giao tranh đã được phía Thái Lan hỗ trợ nhân đạo.

Hơn 200 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí Myanmar
Hơn 200 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí Myanmar

VOV.VN - “Áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu đối với Myanmar là bước đi cần thiết tối thiểu mà Hội đồng Bảo an nên thực hiện để đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang”, tuyên bố chung của các tổ chức phi chính phủ nêu rõ.

Hơn 200 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí Myanmar

Hơn 200 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí Myanmar

VOV.VN - “Áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu đối với Myanmar là bước đi cần thiết tối thiểu mà Hội đồng Bảo an nên thực hiện để đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang”, tuyên bố chung của các tổ chức phi chính phủ nêu rõ.