Nhật Bản chưa cần ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19

VOV.VN -Thủ tướng Abe Shinzo bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Chính phủ nước này ngăn chặn sự lây lan virus SARS-CoV-2, đồng thời khẳng định không cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19 vào lúc này.

Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản được đưa ra trong một cuộc họp báo vào hôm qua (14/3), một ngày sau khi Dự luật “tuyên bố tình trạng khẩn cấp” đối với dịch Covid-19 được trình lên Thủ tướng.

Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: Anadolu

Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Abe ca ngợi các cơ quan chức năng Nhật Bản vì đã ngăn chặn thành công sự lây lan của virus và giúp hơn 40% bệnh nhân hồi phục sau khi áp dụng các biện pháp mới. Ngoài ra, ông cũng đề cập các tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 đến nền kinh tế Nhật Bản, vì vậy Chính phủ sẽ phân bổ quỹ ứng phó khẩn cấp thứ hai vào đầu tuần này, với tổng trị giá khoảng 430 tỷ yên (khoảng 4 tỷ USD).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết các công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020 ở thủ đô Tokyo đang được tiến hành. Thế vận hội sẽ khai mạc vào ngày 24/7 theo như dự kiến. Ông cho biết Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan, bao gồm Ủy ban Olympic quốc tế, để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Thế vận hội được tổ chức thành công và an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Những nguyên nhân khiến châu Âu tê liệt vì Covid-19
Video: Những nguyên nhân khiến châu Âu tê liệt vì Covid-19

VOV.VN - Chỉ hơn 10 ngày, châu Âu bước sang một giai đoạn mới với số người nhiễm virus corona chủng mới tăng gấp 10 lần so với đầu tháng.

Video: Những nguyên nhân khiến châu Âu tê liệt vì Covid-19

Video: Những nguyên nhân khiến châu Âu tê liệt vì Covid-19

VOV.VN - Chỉ hơn 10 ngày, châu Âu bước sang một giai đoạn mới với số người nhiễm virus corona chủng mới tăng gấp 10 lần so với đầu tháng.

Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng kỷ lục trong 1 ngày
Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng kỷ lục trong 1 ngày

VOV.VN - Nhật Bản ghi nhận 64 ca nhiễm SARS-CoV-2 chỉ trong 1 ngày, cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng kỷ lục trong 1 ngày

Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng kỷ lục trong 1 ngày

VOV.VN - Nhật Bản ghi nhận 64 ca nhiễm SARS-CoV-2 chỉ trong 1 ngày, cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 đến từ bên ngoài đã vượt mốc 100
Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 đến từ bên ngoài đã vượt mốc 100

VOV.VN - Không ít trong số các trường hợp này giấu giếm thông tin, gây trở ngại cho công tác kiểm dịch và đã bị điều tra ngay khi phát hiện.

Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 đến từ bên ngoài đã vượt mốc 100

Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 đến từ bên ngoài đã vượt mốc 100

VOV.VN - Không ít trong số các trường hợp này giấu giếm thông tin, gây trở ngại cho công tác kiểm dịch và đã bị điều tra ngay khi phát hiện.

Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2
Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2

VOV.VN - 76 trường hợp mới mắc Covid-19 trong ngày 14/3 là số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày thấp nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 21/2.

Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2

Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc xuống thấp nhất kể từ ngày 21/2

VOV.VN - 76 trường hợp mới mắc Covid-19 trong ngày 14/3 là số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày thấp nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 21/2.

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc bên ngoài Trung Quốc lên tới 73.508
Cập nhật Covid-19: Số ca mắc bên ngoài Trung Quốc lên tới 73.508

VOV.VN - Tính đến 8h30 sáng 15/3, số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 73.508, chiếm gần một nửa tổng số ca mắc trên toàn thế giới.

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc bên ngoài Trung Quốc lên tới 73.508

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc bên ngoài Trung Quốc lên tới 73.508

VOV.VN - Tính đến 8h30 sáng 15/3, số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 73.508, chiếm gần một nửa tổng số ca mắc trên toàn thế giới.

Mỹ thêm 3 bang có những ca tử vong đầu tiên do Covid-19
Mỹ thêm 3 bang có những ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Hiện tại Mỹ đã có 2.816 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 58 người đã tử vong.

Mỹ thêm 3 bang có những ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Mỹ thêm 3 bang có những ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Hiện tại Mỹ đã có 2.816 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 58 người đã tử vong.