Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ phụ thuộc vào thái độ hợp tác của Triều Tiên.

Ngày 28/3, Nhật Bản cho biết, nước này có thể bắt đầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên nếu Triều Tiên có những bước đi tích cực nhằm giải quyết vấn đề bắt cóc tồn tại hàng chục năm trước.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề công dân bị Triều Tiên bắt cóc, ông Keiji Furuya nói rằng, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ phụ thuộc vào thái độ hợp tác của Triều Tiên. Một số Bộ trưởng khác cho rằng có triển vọng đối với cuộc đàm phán liên chính phủ sắp tới giữa hai nước, dự kiến diễn ra vào ngày 30/3 tới tại Bắc Kinh.

Ông Keiji Furuya nói rằng, nếu Triều Tiên thể hiện thái độ chân thành và tích cực hướng tới giải quyết vấn đề bắt cóc, nhiều khả năng Nhật Bản sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Ông nhấn mạnh, việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đơn phương sẽ căn cứ vào kết quả các cuộc đàm phán sắp tới, Nhật Bản sẽ chờ những động thái kiên quyết của Triều Tiên trước khi phía Nhật Bản đáp lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Australia cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên

(VOV) -Tuyên bố của Ngoại trưởng Australia đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Australia cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Australia cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên

(VOV) -Tuyên bố của Ngoại trưởng Australia đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc lần đầu trừng phạt Triều Tiên
Trung Quốc lần đầu trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Trung Quốc  sẽ đóng tài khoản và đình chỉ mọi giao dịch tài chính đối với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.

Trung Quốc lần đầu trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc lần đầu trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Trung Quốc  sẽ đóng tài khoản và đình chỉ mọi giao dịch tài chính đối với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên
Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Nhiều biện pháp “mạnh” được Chính phủ Nga đưa ra sẽ hạn chế nhiều giao dịch của Triều Tiên đối với Nga.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Nhiều biện pháp “mạnh” được Chính phủ Nga đưa ra sẽ hạn chế nhiều giao dịch của Triều Tiên đối với Nga.

Nhật Bản tuyên bố triển khai biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản tuyên bố triển khai biện pháp trừng phạt Triều Tiên

(VOV) -Nhật Bản sẽ áp dụng lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Ngoại thương của CHDCND Triều Tiên.

Nhật Bản tuyên bố triển khai biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản tuyên bố triển khai biện pháp trừng phạt Triều Tiên

(VOV) -Nhật Bản sẽ áp dụng lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Ngoại thương của CHDCND Triều Tiên.

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên
Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên
Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Ngày 9/5, thêm 4 Ngân hàng Trung Quốc, tiếp tục ngừng giao dịch với các cơ quan tài chính của Triều Tiên.

Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Ngày 9/5, thêm 4 Ngân hàng Trung Quốc, tiếp tục ngừng giao dịch với các cơ quan tài chính của Triều Tiên.