Nhật Bản: Cứu sống bé trai nhỏ nhất thế giới

VOV.VN -Các bác sỹ Bệnh viện Tokyo (Nhật Bản) cho biết, bé trai chỉ nặng 268 gram đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Các bác sĩ cũng cho biết, đấy là bé trai nhỏ nhất trên thế giới có thể sống sót.

Bệnh viện Đại học Keio cho biết, vào tháng 8/2018, bé trai sinh non bằng phương pháp mổ đẻ khi mẹ của bé đang mang thai ở tuần thứ 24. Bé trai được chăm sóc trong phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh trong vòng 6 tháng. Các bác sỹ cho biết tại thời điểm xuất viện vào ngày 20/2, bé nặng hơn 3,2kg.

Bé trai sinh non ở tuần thứ 24 theo phương pháp sinh mổ. (Ảnh: KT)
Bác sỹ Arimitsu Takeshi, người phụ trách chăm sóc bé trai cho biết, nhân viên bệnh viện đã giám sát chặt chẽ tình hình của bé vì trẻ sơ sinh có cân nặng lúc mới sinh dưới 300 gram, tỉ lệ sống sót dưới 50%.

Bác sỹ Takeshi cho biết, bố mẹ của bé rất vui vì đã đưa được con trai về nhà. Ông cũng muốn mọi người biết rằng, những em bé siêu nhỏ cũng có thể được cứu sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật tim thành công cho em bé sinh non 31 tuần chỉ nặng 850gr
Phẫu thuật tim thành công cho em bé sinh non 31 tuần chỉ nặng 850gr

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tim cho một bé gái sinh non nhẹ cân nhất từ trước tới nay với cân nặng 850gr.

Phẫu thuật tim thành công cho em bé sinh non 31 tuần chỉ nặng 850gr

Phẫu thuật tim thành công cho em bé sinh non 31 tuần chỉ nặng 850gr

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tim cho một bé gái sinh non nhẹ cân nhất từ trước tới nay với cân nặng 850gr.

Phẫu thuật cứu em bé sinh non “chỉ bằng nắm tay“
Phẫu thuật cứu em bé sinh non “chỉ bằng nắm tay“

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa mổ cấp cứu tại giường cho bé gái sinh non tháng, cực nhẹ cân, bé to chỉ bằng nắm tay bác sĩ.

Phẫu thuật cứu em bé sinh non “chỉ bằng nắm tay“

Phẫu thuật cứu em bé sinh non “chỉ bằng nắm tay“

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa mổ cấp cứu tại giường cho bé gái sinh non tháng, cực nhẹ cân, bé to chỉ bằng nắm tay bác sĩ.

Người cha đạp xe 2.000km để nghe nhịp tim con gái đã mất
Người cha đạp xe 2.000km để nghe nhịp tim con gái đã mất

VOV.VN - Người cha đã đạp xe hơn 2.000km để nghe nhịp đập trái tim con gái mình đang sống trong cơ thể một người khác.

Người cha đạp xe 2.000km để nghe nhịp tim con gái đã mất

Người cha đạp xe 2.000km để nghe nhịp tim con gái đã mất

VOV.VN - Người cha đã đạp xe hơn 2.000km để nghe nhịp đập trái tim con gái mình đang sống trong cơ thể một người khác.