Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 14/4 khẳng định, nước này đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong thời gian làm Chủ tịch ASEAN.

Chiều 14/4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN+3 khai mạc, thảo luận về biện pháp ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu trong cuộc họp báo hôm nay đã khẳng định rằng Nhật Bản đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong thời gian làm Chủ tịch ASEAN vì đã chủ động kêu gọi và tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN+3 về ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu phát biểu trước Ban thư ký của ASEAN tại Jakarta, Indonesia ngày 10/1/2020. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Motegi, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cũng đã tham dự hội nghị này. Hội nghị thảo luận về hợp tác quốc tế, trong đó có các nước ASEAN, nhằm đối phó với sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Gần đây, Nhật Bản đã tham gia các hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến với nguyên thủ các nước thành viên G7 và G20, và “sẽ tích cực đưa ra các ý kiến trong hội nghị”.

Ông Motegi nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ thảo luận về các biện pháp giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, phối hợp quốc tế, phối hợp hành động trong các chính sách tài khóa, tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế các nước và hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển.

Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với dịch Covid-19 có sự tham gia của lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ba nước đối tác đối thoại ở khu vực Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên