Nhật Bản đón năm mới 2021 trong yên lặng, nhằm ngăn chặn lây lan dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Nhật Bản có chủ trương đón năm mới trong yên lặng, hạn chế tụ tập nhằm ngăn chặn lây lan.

Kim đồng hồ đã chỉ 12h, năm 2021 tại Nhật Bản đã bắt đầu. Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Nhật Bản có chủ trương đón năm mới trong yên lặng, hạn chế tụ tập nhằm ngăn chặn lây lan.

Mọi năm vào giờ này, tại các Đền thờ, Chùa, mọi người vẫn đang tấp nập đến lễ để cầu may mắn trong năm mới, nhưng năm nay có nhiều Đền thờ không mở cửa vào thời khắc Giao thừa, một số Đền thờ chỉ thấy lác đác người đến cầu nguyện. Hơn thế nữa nhiều tuyến tàu điện cũng dừng hoạt động, nên chủ yếu mọi người đón năm mới trong không khí quần tụ gia đình. Nhưng cũng không thể ngăn được các bạn thanh niên khi vẫn có nhiều nhóm tụ tập đón năm mới tại các khu vực đông đúc như Shibuya, Shinjuku.

Ở Nhật Bản, trước năm mới vài phút, một số ngôi Chùa rung chuông lớn 108 lần. Thông qua 108 lần rung chuông này, con người muốn bỏ qua 108 những đau khổ phải mang trên trần thế, đồng thời thanh lọc tâm trí của con người trong năm mới. 

Trong thời khắc Giao thừa, người Nhật Bản có phong tục ăn mì trường thọ Toshikoshi-soba với ý niệm mong sức khỏe đến với bản thân và người thân trong gia đình. Sáng sớm mùng 1, gia đình đoàn viên sẽ ăn món Osechi, bao gồm nhiều món được làm từ tất cả các loại thực phẩm trong nước, mỗi món tượng trưng cho một điều may mắn.

Nói chung những tập tục đón Tết trong gia đình vẫn được diễn ra bình thường như mọi năm, riêng chỉ có hoạt động đón Tết bên ngoài bị hạn chế. Tâm lý mọi người đều mong muốn sự an toàn, an lành.

Anh Iwata, một chủ cửa hàng kinh doanh dược phẩm cho biết: “Năm vừa qua chúng ta đã trải qua thời gian khá mệt mỏi do dịch Covid-19 nên năm nay tôi mong muốn sớm có vaccine trị bệnh để dịch bệnh có thể kết thúc. Theo đó, những hoạt động kinh doanh mới có thể trở lại bình thường, kinh tế mới khôi phục được”.

Một em học sinh phổ thông thì thấy tiếc khi năm nay không được đi du lịch: “Vào ngày mùng 1 đầu năm mới, rất nhiều người đến lễ Đền, nhưng năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên số người đi lễ Đền cũng giảm. Vào dịp này, gia đình cháu thường đi du lịch, nhưng năm nay không thể”.

Chị Nguyễn Thị Oanh, một Việt kiều nói: “Tôi đã sống ở Nhật Bản khá lâu, và năm nào cũng lễ Đền thờ cầu may mắn cho gia đình. Tuy nhiên, năm nay thực hiện lời kêu gọi của chính phủ Nhật Bản sẽ đón năm mới trong yên lặng nên tôi cũng chỉ ở nhà mừng tuổi cho các con cháu trong nhà. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc tất cả mọi người con Việt Nam sống xa Tổ quốc và những người sống tại quê hương sức khỏe và hạnh phúc”.

Trong tình hình hiện tại, không chỉ Nhật Bản, Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đón năm mới nhẹ nhàng và giản đơn hơn vì chính sự an toàn của chúng ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tỉnh, thành nào bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật đón Tết Dương lịch 2021?
Những tỉnh, thành nào bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật đón Tết Dương lịch 2021?

VOV.VN - Sau đây là tổng hợp các hoạt động nghệ thuật - giải trí đón Tết Dương lịch, chào năm mới 2021 tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Những tỉnh, thành nào bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật đón Tết Dương lịch 2021?

Những tỉnh, thành nào bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật đón Tết Dương lịch 2021?

VOV.VN - Sau đây là tổng hợp các hoạt động nghệ thuật - giải trí đón Tết Dương lịch, chào năm mới 2021 tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Hà Nội bắn pháo hoa 3 điểm dịp Tết Dương lịch 2021
Hà Nội bắn pháo hoa 3 điểm dịp Tết Dương lịch 2021

VOV.VN - 0h ngày 1/1/2021, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao trong 15 phút tại ba điểm trong thành phố.

Hà Nội bắn pháo hoa 3 điểm dịp Tết Dương lịch 2021

Hà Nội bắn pháo hoa 3 điểm dịp Tết Dương lịch 2021

VOV.VN - 0h ngày 1/1/2021, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao trong 15 phút tại ba điểm trong thành phố.

TPHCM cấm đào đường trong dịp Tết Dương lịch 2021
TPHCM cấm đào đường trong dịp Tết Dương lịch 2021

VOV.VN - Theo thông báo của Sở Giao thông- Vận tải TP HCM, trong 2 ngày 31/12/2020 và 1/1/2021, sẽ tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

TPHCM cấm đào đường trong dịp Tết Dương lịch 2021

TPHCM cấm đào đường trong dịp Tết Dương lịch 2021

VOV.VN - Theo thông báo của Sở Giao thông- Vận tải TP HCM, trong 2 ngày 31/12/2020 và 1/1/2021, sẽ tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp Tết Dương lịch 2021
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp Tết Dương lịch 2021

VOV.VN - TP HCM vừa có kế hoạch tổ chức các chương trình chào đón năm mới 2021. Đường hầm sông Sài Gòn, tòa nhà Landmark 81 và khu vực Công viên Central Park và công viên Văn hóa Đầm Sen sẽ là 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới.

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp Tết Dương lịch 2021

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp Tết Dương lịch 2021

VOV.VN - TP HCM vừa có kế hoạch tổ chức các chương trình chào đón năm mới 2021. Đường hầm sông Sài Gòn, tòa nhà Landmark 81 và khu vực Công viên Central Park và công viên Văn hóa Đầm Sen sẽ là 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới.