Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc để kiểm soát chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Tuyên bố này được Thủ tướng Nhật Bản đưa ra vào ngày hôm 31/5 trong cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Abe (phải) và ông Dương Khiết Trì. Ảnh: gov.cn.

Thủ tướng Abe cho rằng, Triều Tiên gần đây liên tục đưa ra các hành động khiêu khích.

Nhật Bản muốn hợp tác với Trung Quốc – quốc gia có nhiều ảnh hưởng với Triều Tiên, để giải quyết vấn đề này một cách hòa bình và ngoại giao. Trong khi đó, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì bày tỏ hi vọng các nước liên quan sẽ đóng vai  trò tích cực để giải quyết những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong chuyến thăm của Ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì tới Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra sau khi Triều Tiên gần đây tiến hành thử hàng loạt các vụ tên lửa, bao gồm một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn rơi xuống biển Nhật Bản vào ngày 28/5 vừa qua.

Liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, các quan chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis dự kiến kêu gọi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn nữa về vấn đề Triều Tiên tại Diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore vào cuối tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc trao trả 6 công dân Triều Tiên được cứu trên biển
Hàn Quốc trao trả 6 công dân Triều Tiên được cứu trên biển

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 31/5 thông báo trao trả 6 công dân CHDCND Triều Tiên được cứu trên biển cuối tuần qua.

Hàn Quốc trao trả 6 công dân Triều Tiên được cứu trên biển

Hàn Quốc trao trả 6 công dân Triều Tiên được cứu trên biển

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 31/5 thông báo trao trả 6 công dân CHDCND Triều Tiên được cứu trên biển cuối tuần qua.

Triều Tiên thử tên lửa nhằm thăm dò đối thủ?
Triều Tiên thử tên lửa nhằm thăm dò đối thủ?

VOV.VN -Vụ thử được cho là nhằm chứng tỏ khả năng của Triều Tiên có thể thực hiện tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ và đồng minh.

Triều Tiên thử tên lửa nhằm thăm dò đối thủ?

Triều Tiên thử tên lửa nhằm thăm dò đối thủ?

VOV.VN -Vụ thử được cho là nhằm chứng tỏ khả năng của Triều Tiên có thể thực hiện tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ và đồng minh.

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đại sứ Mỹ Haley, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một nghị quyết HĐBA LHQ mới nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đại sứ Mỹ Haley, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một nghị quyết HĐBA LHQ mới nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ đi về đâu?
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ đi về đâu?

VOV.VN - Căng thẳng đang bị đẩy lên cao trào mới sau động thái gia tăng sức ép từ Mỹ-Nhật-Hàn và sự đáp trả đầy cứng rắn từ phía Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ đi về đâu?

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ đi về đâu?

VOV.VN - Căng thẳng đang bị đẩy lên cao trào mới sau động thái gia tăng sức ép từ Mỹ-Nhật-Hàn và sự đáp trả đầy cứng rắn từ phía Triều Tiên.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc để đối phó với các động thái khiêu khích của Triều Tiên.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc để đối phó với các động thái khiêu khích của Triều Tiên.