Nhật Bản kêu gọi quốc tế hợp tác giải quyết vấn đề công dân bị Triều Tiên bắt cóc

VOV.VN - Hôm 29/6, Nhật Bản cùng với Mỹ, liên minh châu Âu và Australia đồng chủ trì Hội nghị chuyên đề trực tuyến của Liên Hợp Quốc về vấn đề công dân nước ngoài bị bắt cóc tại Triều Tiên. Đây là lần thứ 5 sự kiện thường niên được tổ chức.

Tham dự hội nghị, ngoài các quan chức chính phủ từ các quốc gia và khu vực là thành viên của Liên Hợp Quốc, còn có gia đình của các nạn nhân bị bắt cóc đến từ Nhật Bản, Mỹ và Thái Lan.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hợp tác mạnh mẽ hơn để bảo đảm việc trao trả các nạn nhân: “Tôi hy vọng, hội nghị chuyên đề lần này sẽ là cơ hội làm sâu sắc hơn động lực để cộng đồng quốc tế tìm kiếm giải pháp cho vấn đề bắt cóc như một vấn đề toàn cầu”.

Ông Kato Katsunobu, người từng là Bộ trưởng phụ trách vấn đề bắt cóc của Nhật Bản, tái khẳng định Thủ tướng Suga Yoshihide sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà không cần điều kiện tiên quyết để phá vỡ bế tắc trong quan hệ song phương.

Nhật Bản chính thức liệt kê 17 công dân đã bị đặc vụ Triều Tiên bắt cóc nhưng cáo buộc họ có liên quan đến nhiều vụ mất tích khác. Trong khi 5 người được hồi hương vào năm 2002, Nhật Bản vẫn tiếp tục tìm kiếm 12 người còn lại. Trong số đó, Triều Tiên tuyên bố rằng 8 người đã chết và 4 người khác chưa từng nhập cảnh. Tại các diễn đàn, Triều Tiên luôn cho rằng vấn đề “công dân Nhật Bản bị bắt cóc” đã được giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?
Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.

3 kịch bản phản ứng của Triều Tiên: Từ tồi tệ đến khả quan nhất sau Thượng đỉnh Mỹ-Hàn
3 kịch bản phản ứng của Triều Tiên: Từ tồi tệ đến khả quan nhất sau Thượng đỉnh Mỹ-Hàn

VOV.VN - “Bóng đang ở trên sân” của Triều Tiên nhưng liệu Bình Nhưỡng sẽ phản ứng như thế nào sau khi Mỹ có những thay đổi bước ngoặt trong lập trường về mức độ ưu tiên của hồ sơ hạt nhân Triều Tiên?

3 kịch bản phản ứng của Triều Tiên: Từ tồi tệ đến khả quan nhất sau Thượng đỉnh Mỹ-Hàn

3 kịch bản phản ứng của Triều Tiên: Từ tồi tệ đến khả quan nhất sau Thượng đỉnh Mỹ-Hàn

VOV.VN - “Bóng đang ở trên sân” của Triều Tiên nhưng liệu Bình Nhưỡng sẽ phản ứng như thế nào sau khi Mỹ có những thay đổi bước ngoặt trong lập trường về mức độ ưu tiên của hồ sơ hạt nhân Triều Tiên?

Nhật Bản muốn giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc với Triều Tiên
Nhật Bản muốn giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe cam kết sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Nhật Bản muốn giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc với Triều Tiên

Nhật Bản muốn giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe cam kết sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Nhật Bản muốn vấn đề bắt cóc sẽ được đề cập tại cuộc gặp liên Triều
Nhật Bản muốn vấn đề bắt cóc sẽ được đề cập tại cuộc gặp liên Triều

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đang được diễn ra tại Bàn Môn Điếm thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Nhật Bản.

Nhật Bản muốn vấn đề bắt cóc sẽ được đề cập tại cuộc gặp liên Triều

Nhật Bản muốn vấn đề bắt cóc sẽ được đề cập tại cuộc gặp liên Triều

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đang được diễn ra tại Bàn Môn Điếm thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Nhật Bản.