Nhật Bản khơi lại vết thương chiến tranh với Trung Quốc và Hàn Quốc?

VOV.VN - Quyết định đến thăm đền Yasukuni của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 29/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ những binh sỹ Nhật Bản chết trong chiến tranh, bao gồm cả những người mà phía Hàn Quốc và Trung Quốc cho rằng đã phạm tội ác chiến tranh.

Động thái này được cho là khơi lại vết thương chiến tranh khó lành ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa có chuyến thăm lịch sử tới Trân Châu Cảng để hàn gắn một vết thương như thế với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada thăm đền Yasukuni. (Ảnh: AP)

Phát biểu với báo giới sau khi thăm đền Yasukuni, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada cho biết, bà tới ngôi đền để cầu chúc hòa bình cho Nhật Bản và cho thế giới với “một tâm thế hướng về tương lai”.

Thế nhưng, tất cả những chuyến thăm đền Yasukuni của các quan chức Nhật Bản đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc và Trung Quốc, những nước láng giềng vốn coi đây là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và là một lời nhắc nhở về sự tàn ác của chủ nghĩa đó trong chiến tranh.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gọi chuyến thăm lần này của bà Tomomi Inada là một hành động “tồi tệ”. Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung-won đã triệu cố vấn trưởng của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, ông Kohei Maruyama để lên án chuyến thăm gây tranh cãi của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck cho biết: “Chính phủ của chúng tôi không thể không lên tiếng phản đối việc một chính trị gia Nhật Bản với trọng trách rất lớn lại đến thăm đền Yasukuni, nơi tôn vinh cuộc chiến xâm lược thuộc địa của Nhật Bản trước đây cũng như tôn thờ những tội phạm chiến tranh.

Chính phủ của chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng Nhật Bản chỉ có thể khôi phục lòng tin với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế khi các nhà lãnh đạo của họ có hành động thể hiện sự khiêm nhường, tự vấn lương tâm và sám hối chân thành khi đối mặt với lịch sử một cách chính xác”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì cho rằng, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Inada tới đền Yasukuni là “một sự mỉa mai lớn” đối với chuyến thăm Trân Châu Cảng của Thủ tướng Abe.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nêu rõ: “Với tư cách là một thành viên quan trọng của Nội các Nhật Bản, bà Tomomi Inada mới hôm qua còn tháp tùng Thủ tướng Abe tới Trân Châu Cảng với những lời lẽ hòa giải và khoan dung. Vậy mà hôm nay bà ấy lại tới thăm một ngôi đền thờ những tội phạm chiến tranh.

Điều này không chỉ phản ánh quan điểm sai trái về lịch sử của một số người Nhật Bản mà còn là sự mỉa mai lớn đối với chuyến đi gọi là hòa giải tới Trân Châu Cảng. Nó sẽ khiến mọi người cảnh giác về những hành động và ý định của Nhật Bản.”

Bà Inada, một người tôn sùng chủ nghĩa dân tộc, vốn là khách thường xuyên lui tới ngôi đền này. Nhưng ngày 29/12 là lần đầu tiên chính trị gia theo đường lối cứng rắn này tới đền Yasukuni kể từ khi bà trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hồi tháng 8 vừa qua.

Ngay khi mới nhậm chức, bà Inada cũng có động thái bị cho là né tránh ngày đánh dấu sự kiện Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai khi quyết định đến thăm binh sỹ làm nhiệm vụ ở châu Phi vào đúng ngày này.

Bản thân Thủ tướng Abe cũng đã một lần khiến quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc dậy sóng khi tới thăm đền Yasukuni hồi tháng 12/2013. Sau đó, tất cả những lần ông Abe gửi lễ vật tới ngôi đền này vào những dịp đặc biệt cũng vấp phải sự phản đối của hai nước láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

85 Nghị sĩ Nhật Bản viếng Đền Yasukuni
85 Nghị sĩ Nhật Bản viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Sáng 18/10,  Nghị sĩ Thượng, Hạ viện Nhật Bản thuộc các đảng, phái Nhật Bản đã đến viếng Đền Yasukuni. 

85 Nghị sĩ Nhật Bản viếng Đền Yasukuni

85 Nghị sĩ Nhật Bản viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Sáng 18/10,  Nghị sĩ Thượng, Hạ viện Nhật Bản thuộc các đảng, phái Nhật Bản đã đến viếng Đền Yasukuni. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 29/12 đã có chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni nhiều tranh cãi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 29/12 đã có chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni nhiều tranh cãi.

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Nhân dịp Đại lễ Mùa thu 2016, sáng 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lễ vật đến viếng đền Yasukuni.

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Nhân dịp Đại lễ Mùa thu 2016, sáng 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lễ vật đến viếng đền Yasukuni.

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni
Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, việc các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni cho thấy quan điểm sai trái của Nhật Bản với các vấn đề lịch sử.

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, việc các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni cho thấy quan điểm sai trái của Nhật Bản với các vấn đề lịch sử.

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận.

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận.