Nhật Bản kỷ niệm 76 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

VOV.VN - Sáng nay (6/8), Nhật Bản tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.

Cũng giống như năm ngoái, sự kiện năm nay cũng được tổ chức tại công viên “Tưởng niệm hòa bình” của thành phố và phải “hạn chế” trong bối cảnh tình dịch bệnh. Trong số 880 người tham dự có Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, chính quyền địa phương và đại diện quan chức nước ngoài.

Hồi chuông mặc niệm đã vang lên đúng vào lúc 8h15 phút sáng nay, khoảng khắc mà 76 năm về trước người dân ở Hiroshima đã phải hứng chịu một thảm họa khốc liệt khi quân đội Mỹ ném quả bom nguyên tử xuống thành phố này.

Trong bài phát biểu của mình, thị trưởng thành phố Hiroshima Matsui Kazumi đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc vốn đã có hiệu lực từ đầu năm nay. Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy các nỗ lực cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ để khuyến khích các quốc gia có vũ khí hạt nhân thay đổi chính sách. Đồng thời ông Matsui Kazumi kêu gọi Chính phủ Nhật Bản sớm ký và phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường vai trò trung gian của Nhật Bản giữa các nước sở hữu và không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lần đầu tiên tham dự buổi lễ với tư cách là Thủ tướng Nhật Bản, ông Suga Yoshihide đã có bài phát biểu trong đó khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực để hội nghị tổng kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tiếp theo có kết quả bằng cách tìm ra điểm chung giữa các nước. Đồng thời ông nhấn mạnh về nỗ lực của Nhật Bản hướng tới giải trừ hạt nhân trong bối cảnh môi trường an ninh phức tạp và sự khác biệt ngày càng lớn giữa các quốc gia: “Để tiến hành giải trừ vũ khí hạt nhân, Nhật Bản cần phải kiên trì tiến hành với những sáng kiến thực tế đồng thời là cầu nối giữa các quốc gia có lập trường khác nhau.”

Cách đây 76 năm, vào ngày 6/8/1945, một quả bom nguyên tử đã phát nổ phía trên thành phố Hiroshima, giết chết khoảng 140.000 người. Sau đó 3 ngày (9/8) quả bom nguyên tử thứ hai được thả xuống thành phố Nagasaki cướp đi sinh mạng của khoảng 74.000 người. Sau đó, có hàng trăm nghìn người đã chết vì các căn bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ và các vết thương do hai quả bom nguyên tử này gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân
Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 29.

Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 29.

Điện Kremlin: Ông Biden đã sai khi nói Nga chỉ có vũ khí hạt nhân và dầu mỏ
Điện Kremlin: Ông Biden đã sai khi nói Nga chỉ có vũ khí hạt nhân và dầu mỏ

VOV.VN - Điện Kremlin hôm 28/7 cho rằng đánh giá của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Nga chỉ có vũ khí hạt nhân và dầu mỏ là sai lầm và điều đó cho thấy sự thiếu hiểu biết về quốc gia này.

Điện Kremlin: Ông Biden đã sai khi nói Nga chỉ có vũ khí hạt nhân và dầu mỏ

Điện Kremlin: Ông Biden đã sai khi nói Nga chỉ có vũ khí hạt nhân và dầu mỏ

VOV.VN - Điện Kremlin hôm 28/7 cho rằng đánh giá của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Nga chỉ có vũ khí hạt nhân và dầu mỏ là sai lầm và điều đó cho thấy sự thiếu hiểu biết về quốc gia này.

Tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, LHQ kêu gọi thế giới phi hạt nhân
Tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, LHQ kêu gọi thế giới phi hạt nhân

VOV.VN - Nhân tưởng niệm 76 năm ngày Mỹ ném bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (5/8) bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân và những người còn sống sót sau sự kiện này.

Tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, LHQ kêu gọi thế giới phi hạt nhân

Tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, LHQ kêu gọi thế giới phi hạt nhân

VOV.VN - Nhân tưởng niệm 76 năm ngày Mỹ ném bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (5/8) bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân và những người còn sống sót sau sự kiện này.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam
Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan
Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.