Nhật Bản lập kỷ lục mới về số người bách niên

Cứ 100.000 người dân Nhật Bản thì có 37 người ở độ tuổi bách niên.

Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới về chính sách chăm sóc y tế, đặc biệt là chính sách đối với người cao tuổi. Nhờ đó tuổi thọ trung bình của người dân nước này được xếp vào bậc cao trên thế giới, và Nhật Bản cũng là nước có rất đông số người già ở độ tuổi 100.

Thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản công bố ngày 13/9 cho thấy, số người già từ 100 tuổi trở lên ở nước này đã tăng liên tiếp trong 41 năm qua, và hiện lập kỷ lục mới với 47.700 người ở độ tuổi bách niên (trong đó có tới 87% là phụ nữ), tăng hơn 3.300 người so với năm 2010.

Theo thống kê, cứ 100.000 người dân Nhật Bản thì có 37 người ở độ tuổi bách niên. Trong số những người trăm tuổi ở đất nước Mặt trời mọc, có cụ ông Jirouemon Kimura nay đã 114 tuổi, được ghi vào cuốn kỷ lục thế giới Guiness là người đàn ông cao tuổi nhất hành tinh. Kỷ lục thế giới về cao tuổi nhất ở nữ giới cũng thuộc về Nhật Bản, là một cụ bà 114 tuổi.

Tại Nhật Bản, hơn 20% trong tổng dân số 128 triệu dân số nước này ở độ tuổi 65 trở lên, một tỉ lệ người cao tuổi được xem là cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên