Nhật Bản lo ngại về vụ nổ căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản vừa yêu cầu Mỹ áp dụng các biện pháp đề phòng để đảm bảo an toàn cho các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản. 

Yêu cầu này được đưa ra ngay sau vụ nổ xảy ra sáng sớm 24/8 ở căn cứ quân sự của Mỹ tại Sagamihara ở thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa, cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản 40km về phía Tây Nam. 

Khói bốc lên từ nhà máy sản xuất ống thép ở gần sân bay Haneda,
thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 24/8/2015. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong buổi họp báo tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng cho biết, nước này đã kêu gọi điều tra nguyên nhân vụ nổ: “Vụ nổ đã khiến người dân sinh sống ở khu vực xung quanh lo ngại. Chính phủ Nhật Bản cũng lấy làm tiếc về vụ việc này. Chúng tôi yêu cầu có thêm thông tin và một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng, các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp đất nước Nhật Bản phải áp dụng các biện pháp an toàn để tránh những sự cố như vậy trong tương lai”.

Theo hãng tin Kyodo, nhà kho một tầng tại Tổng kho Sagamihara của quân đội Mỹ đã phát nổ và cháy lúc 0h45’ sáng sớm 24/8 (theo giờ địa phương).

Lực lượng cứu hỏa cho biết, có thể một số bể kim loại chứa oxy đã phát nổ. Đám cháy đã được dập tắt khoảng 7 giờ đồng hồ sau đó, sau khi thiêu rụi khoảng 900m2 nhà kho.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận thông tin về vụ cháy nổ trên và cho biết hiện chưa có thông tin về thương vong. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy nhà máy hóa chất Trung Quốc khiến 30.000 người phải sơ tán
Cháy nhà máy hóa chất Trung Quốc khiến 30.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Đây là một nhà máy sản xuất chất hóa học PX, thường được dùng trong công nghiệp vải sợi.

Cháy nhà máy hóa chất Trung Quốc khiến 30.000 người phải sơ tán

Cháy nhà máy hóa chất Trung Quốc khiến 30.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Đây là một nhà máy sản xuất chất hóa học PX, thường được dùng trong công nghiệp vải sợi.

Cháy nhà máy may tại Bangladesh, 9 người thiệt mạng
Cháy nhà máy may tại Bangladesh, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn cũng khiến 50 công nhân khác đang làm việc bị thương.

Cháy nhà máy may tại Bangladesh, 9 người thiệt mạng

Cháy nhà máy may tại Bangladesh, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn cũng khiến 50 công nhân khác đang làm việc bị thương.

Cháy nhà máy hóa học ở miền Đông Ukraine
Cháy nhà máy hóa học ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào và đám cháy cũng đã được khống chế.

Cháy nhà máy hóa học ở miền Đông Ukraine

Cháy nhà máy hóa học ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào và đám cháy cũng đã được khống chế.

Philippines: 72 người chết trong vụ cháy nhà máy sản xuất giày dép
Philippines: 72 người chết trong vụ cháy nhà máy sản xuất giày dép

VOV.VN - Đám cháy bùng phát khi một số thợ hàn làm việc gần đó đã bắn các tia lửa vào những thùng hóa chất dễ cháy ở cạnh nhà máy giày dép.

Philippines: 72 người chết trong vụ cháy nhà máy sản xuất giày dép

Philippines: 72 người chết trong vụ cháy nhà máy sản xuất giày dép

VOV.VN - Đám cháy bùng phát khi một số thợ hàn làm việc gần đó đã bắn các tia lửa vào những thùng hóa chất dễ cháy ở cạnh nhà máy giày dép.

Ai Cập: 19 người chết do cháy nhà máy đồ nội thất
Ai Cập: 19 người chết do cháy nhà máy đồ nội thất

VOV.VN -Ít nhất 19 người chết và 22 người khác bị thương trong vụ cháy lớn vừa xảy ra chiều 28/7 ở thành phố Obour (Ai Cập).

Ai Cập: 19 người chết do cháy nhà máy đồ nội thất

Ai Cập: 19 người chết do cháy nhà máy đồ nội thất

VOV.VN -Ít nhất 19 người chết và 22 người khác bị thương trong vụ cháy lớn vừa xảy ra chiều 28/7 ở thành phố Obour (Ai Cập).