Nhật Bản mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Mỹ

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản chính thức quyết định mua các máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến F-35B của Mỹ.

Ngày 16/8, Bộ Phòng vệ thông báo quyết định mua 42 máy bay chiến đấu F-35B do hãng Lockheed Martin sản xuất. Giá của một chiếc máy bay chiến đấu là khoảng 130 triệu USD. Quyết định này được đưa ra sau quá trình chọn lựa kéo dài từ tháng 3. 

Chiến cơ F35-B của Thủy quân lục chiến Mỹ. (Ảnh: KT)

Theo Bộ Phòng vệ, loại máy bay này có đủ các tính năng cần thiết và có các thông số bay đạt tiêu chuẩn. Bộ Phòng vệ Nhật Bản cũng có kế hoạch nâng cấp tàu khu trục Izumo của Lực lượng Phòng vệ trên biển trở thành tàu sân bay mang theo các máy bay F35-B.

Chính sách của Chính phủ Nhật Bản được thể hiện qua phương châm phòng vệ mới nhất và chương trình phòng vệ trung hạn là tăng cường các máy bay chiến đấu có khả năng cất cánh ở cự ly ngắn và hạ cánh theo phương thẳng đứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều máy bay tàng hình tới tập trận cùng Hàn Quốc
Mỹ điều máy bay tàng hình tới tập trận cùng Hàn Quốc

VOV.VN - Một vài nguồn tin chính thức từ cả Triều Tiên và Mỹ cho biết khả năng chiến tranh đang gia tăng. 

Mỹ điều máy bay tàng hình tới tập trận cùng Hàn Quốc

Mỹ điều máy bay tàng hình tới tập trận cùng Hàn Quốc

VOV.VN - Một vài nguồn tin chính thức từ cả Triều Tiên và Mỹ cho biết khả năng chiến tranh đang gia tăng. 

Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay tàng hình F-35 từ Mỹ
Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay tàng hình F-35 từ Mỹ

VOV.VN - Nguồn tin tiết lộ, các chiến đấu cơ F-35 được Israel mua với giá trung bình khoảng 110 triệu USD/chiếc. 

Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay tàng hình F-35 từ Mỹ

Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay tàng hình F-35 từ Mỹ

VOV.VN - Nguồn tin tiết lộ, các chiến đấu cơ F-35 được Israel mua với giá trung bình khoảng 110 triệu USD/chiếc. 

Máy bay tàng hình Mỹ tập trận phá lưới phòng không ở Thái Bình Dương
Máy bay tàng hình Mỹ tập trận phá lưới phòng không ở Thái Bình Dương

Các cuộc tập trận được thực hiện với sự hỗ trợ của USS Wasp, tàu chiến lai giữa tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ.

Máy bay tàng hình Mỹ tập trận phá lưới phòng không ở Thái Bình Dương

Máy bay tàng hình Mỹ tập trận phá lưới phòng không ở Thái Bình Dương

Các cuộc tập trận được thực hiện với sự hỗ trợ của USS Wasp, tàu chiến lai giữa tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ.