Nhật Bản nghiên cứu chiến lược ngăn chặn trái đất ấm lên

Nước này đã cam kết đến năm 2020 cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990

Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ nghiên cứu và đề xuất chiến lược góp phần ngăn trái đất ấm lên, sau khi Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu tại Copenhagen kết thúc ngày 19/12 với kết quả khiêm tốn là một thoả thuận không mang tính ràng buộc có tên gọi “Hiệp ước Copenhagen”.

Trước đó Nhật Bản đã cam kết đến năm 2020 cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990, với điều kiện tất cả các nước có lượng khí thải lớn nhất thế giới phải đồng ý tham gia một thoả thuận quốc tế về vấn đề này.

Phát biểu sau khi dự lễ bế mạc Hội nghị Copenhagen, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Sakihito Odawa khẳng định, Nhật Bản quyết tâm duy trì mục tiêu vừa nêu. Cam kết của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh, ngày 19/12, đại diện của 193 nước tham dự Hội nghị đã nhất trí lưu ý đến “Hiệp ước Copenhagen” do Mỹ và một số nước mới nổi đưa ra.

Hiệp ước này yêu cầu các nước phải ấn định mức cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của mình đến năm 2020 trước cuối tháng 1 năm sau. Bà Mie Asaoka, người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ nhận xét: “Hiệp ước Copenhagen là một bước thụt lùi, vì mục tiêu của Hội nghị Liên Hợp Quốc lần này là một thoả thuận mang tính ràng buộc thay thế cho Nghị định thư Kyoto”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên