Nhật Bản nỗ lực tối đa ngăn tái bùng phát Covid-19 tại thủ đô Tokyo

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Tamura Norihisa vừa khẳng định, chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực hết mình nhằm ngăn tái bùng phát lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Tokyo.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh 3 tỉnh Osaka, Hyogo và Miyagi đang ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại. Chính phủ Nhật Bản giữa tuần này quyết định cho phép 3 tỉnh này áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn mà không cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Dự kiến các biện pháp vừa đưa ra sẽ được áp dụng trong vòng 1 tháng bắt đầu từ ngày 5/4 tới.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Tamura cũng cho biết, số ca nhiễm tại Osaka tăng nhanh chỉ trong 1 tháng sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và không loại trừ thủ đô Tokyo cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo được dỡ bỏ cách đây gần 2 tuần. Ông Tamura khẳng định, trong trường hợp bùng phát lây nhiễm lan rộng ra cả nước, chính phủ sẽ không ngần ngại tiếp tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Tuy nhiên, theo vị quan chức này, để ra quyết định như vậy cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng do các biện pháp hạn chế này tác động rất nhiều tới quyền riêng tư cũng như đời sống của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên
Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 2/4 cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này đã đạt mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt ra, đó là hơn 30% dân số Mỹ được chủng ngừa.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 2/4 cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này đã đạt mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt ra, đó là hơn 30% dân số Mỹ được chủng ngừa.

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2
4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

VOV.VN - Một nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tiến hành cho thấy, 4,5% số người từng mắc Covid-19 tại nước này lại tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

VOV.VN - Một nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tiến hành cho thấy, 4,5% số người từng mắc Covid-19 tại nước này lại tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Trao cơ hội việc làm cho người tự kỷ thời Covid-19
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Trao cơ hội việc làm cho người tự kỷ thời Covid-19

VOV.VN - Với chủ đề “Hòa nhập tại nơi làm việc: Những thách thức và cơ hội trong một thế giới sau đại dịch”, Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ (2/4) năm nay như một lời nhắc nhở thế giới hãy tạo cơ hội cho những người mắc chứng tự kỷ được phát triển những kỹ năng đặc biệt, tiếp cận công bằng với các cơ hội việc làm.

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Trao cơ hội việc làm cho người tự kỷ thời Covid-19

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Trao cơ hội việc làm cho người tự kỷ thời Covid-19

VOV.VN - Với chủ đề “Hòa nhập tại nơi làm việc: Những thách thức và cơ hội trong một thế giới sau đại dịch”, Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ (2/4) năm nay như một lời nhắc nhở thế giới hãy tạo cơ hội cho những người mắc chứng tự kỷ được phát triển những kỹ năng đặc biệt, tiếp cận công bằng với các cơ hội việc làm.