Nhật Bản nổi giận vì Hàn Quốc tập trận trên đảo tranh chấp

Quân đội Hàn Quốc công khai cuộc tập trận để phản đối việc Bộ Ngoại giao Nhật đăng 1 clip tuyên bố chủ quyền.

Ngày 25/10, đúng dịp kỷ niệm “ngày Dokdo”, hải quân Hàn Quốc đã có cuộc tập trận rầm rộ trên hòn đảo nhỏ mà nước này gọi là Dokdo còn Nhật gọi là Takeshima. Ngay lập tức Tokyo đã có những phản ứng giận dữ.

Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm hải quân, các tàu chiến và chiến đấu cơ của Hàn Quốc với nội dung bảo vệ hòn đảo Dokdo ở phía cực Đông của nước này, sau khi Nhật gần đây liên tục tuyên bố chủ quyền, tờ Korea Herald khẳng định.

Lực lượng hải quân Hàn Quốc đổ bộ lên đảo (ảnh: Korea Herald)


Theo đó quân đội nước này đã huy động 5 tàu chiến, trong đó có tàu khu trục 3.200 tấn Gwanggaeto, hai chiến đấu cơ F-15K, máy bay chống ngầm P-3C Orion, trực thăng CH-60 và CH-47 cùng một số thành viên của Đội phá hủy dưới nước của hải quân.

Buổi diễn tập, vốn vẫn được thực hiện hai lần mỗi năm kể từ năm 1986 tới nay, diễn ra đúng vào Ngày Dokdo. Hàn Quốc đã kỷ niệm ngày này kể từ sau khi Hội nhà giáo nước này đề nghị cách đây 3 năm.

“Chúng tôi đã quyết định mở cửa cuộc diễn tập cho báo giới để cho thấy ý chí mạnh mẽ bảo vệ quần đảo Dokdo của quân đội, vốn trong lịch sử và thực tế là lãnh thổ Hàn Quốc”, đại tá Wee Yong-sub, người đứng đầu đơn vị thông tin đại chúng của Bộ quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố.

Phản ứng trước cuộc tập trận, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu nhà ngoại giao Kim Won-jin của Hàn Quốc, người phụ trách các vấn đề chính trị tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Tokyo tới.

Cùng lúc đó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng việc này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được và cực kỳ đáng tiếc”. Ông Suga cũng nhấn mạnh chủ quyền của Nhật Bản đối với những hòn đảo trên theo luật pháp quốc tế.

Theo Korea Herald, ban đầu quân đội Hàn Quốc không có ý định công khai cuộc tập trận. Nhưng họ đã nhanh chóng thay đổi quan điểm sau khi Tokyo đăng tải một đoạn clip trên website của Bộ Ngoại giao và trang Youtube, tuyên bố chủ quyền với những đảo này.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gọi việc này là “một hành động khiêu khích, lỗi thời”, và yêu cầu đoạn clip phải lập tức bị gỡ bỏ.

Các quan chức Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận ngày thứ Sáu là một phần của những hoạt động diễn tập thông thường, nhằm bảo vệ Dokdo trước những hành động xâm phạm của dân thường bằng đường không hoặc đường biển.

Trong cuộc diễn tập, hải quân Hàn Quốc đã đổ bộ lên hòn đảo trong kịch bản ngăn chặn những đợt xâm nhập bất hợp pháp. Nhưng đây là lần hiếm hoi đặc nhiệm hải quân cũng tham gia đổ bộ lên Dokdo.

Hòn đảo này từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi giữa Seoul và Tokyo. Nhật xem nó là một phần lãnh thổ của mình từ năm 1905, trước khi chiếm đóng toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Nhưng từ năm 1945, Hàn Quốc đã giành quyền kiểm soát và duy trì một lực lượng nhỏ lực lượng tuần tra bờ biển../

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo
Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

(VOV) - Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phản ứng về hành động này.

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

(VOV) - Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phản ứng về hành động này.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế
Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima
Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo
Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

(VOV) - Theo đó, Hàn Quốc tăng ngân sách dành cho việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Dokdo lên hơn 5 tỷ won.

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

(VOV) - Theo đó, Hàn Quốc tăng ngân sách dành cho việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Dokdo lên hơn 5 tỷ won.

Hàn Quốc đưa Dokdo vào Sách Trắng
Hàn Quốc đưa Dokdo vào Sách Trắng

(VOV) - Giữa lúc đặc phái viên Nhật Bản đến Hàn Quốc thì một quan chức Hàn Quốc lại nói về tranh chấp đảo giữa 2 nước.

Hàn Quốc đưa Dokdo vào Sách Trắng

Hàn Quốc đưa Dokdo vào Sách Trắng

(VOV) - Giữa lúc đặc phái viên Nhật Bản đến Hàn Quốc thì một quan chức Hàn Quốc lại nói về tranh chấp đảo giữa 2 nước.

Hàn Quốc tái xuất bản về sách lịch sử quần đảo Dokdo
Hàn Quốc tái xuất bản về sách lịch sử quần đảo Dokdo

(VOV) - Cuốn sách có tựa đề “Giới thiệu về quần đảo Dokdo” từng được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xuất bản lần đầu tiên năm 1955.

Hàn Quốc tái xuất bản về sách lịch sử quần đảo Dokdo

Hàn Quốc tái xuất bản về sách lịch sử quần đảo Dokdo

(VOV) - Cuốn sách có tựa đề “Giới thiệu về quần đảo Dokdo” từng được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xuất bản lần đầu tiên năm 1955.

Hàn Quốc công nhận Công viên địa chất quốc gia ở Dokdo
Hàn Quốc công nhận Công viên địa chất quốc gia ở Dokdo

(VOV) -Sự công nhận nhằm mục đích nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền và hệ sinh thái của người dân Hàn Quốc đối với khu vực này.

Hàn Quốc công nhận Công viên địa chất quốc gia ở Dokdo

Hàn Quốc công nhận Công viên địa chất quốc gia ở Dokdo

(VOV) -Sự công nhận nhằm mục đích nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền và hệ sinh thái của người dân Hàn Quốc đối với khu vực này.

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh
Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

(VOV) - Tính đến ngày 18/4, khách du lịch thăm đảo đạt 1 triệu người.

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

(VOV) - Tính đến ngày 18/4, khách du lịch thăm đảo đạt 1 triệu người.

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?
Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

VOV.VN - Có 60,7% người Nhật cho rằng quần đảo Takeshima/Dokdo là “lãnh thổ của Nhật Bản”.

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

VOV.VN - Có 60,7% người Nhật cho rằng quần đảo Takeshima/Dokdo là “lãnh thổ của Nhật Bản”.