Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh với người nước ngoài

VOV.VN - Từ đầu tháng 3, Nhật Bản sẽ mở rộng số lượng người nhập cảnh tối đa trong một ngày ít nhất là 5.000 người so với tiêu chuẩn đang thực hiện hiện nay là 3.500 người.

Mặc dù số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản vẫn tăng và chưa có dấu hiệu giảm với con số kỷ lục kể từ khi đại dịch phát sinh tới nay, nhưng để dần thích ứng với dịch và thúc đẩy việc hồi phục kinh tế, Nhật Bản đã quyết định nới lỏng các điều kiện nhập cảnh vốn đã tạm dừng từ cuối năm 2021.

Theo đó, từ ngày 1/3, chính phủ sẽ nới lỏng các biện pháp nhập cảnh đối với người nước ngoài theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên những người nhập cảnh với mục đích thương mại, du học, thực tập, trên cơ sở phân tích tình hình và theo dõi dư luận, những nội dung liên quan đến việc nới lỏng sẽ được quyết định.

Chánh văn phòng Nội các Matsuno hôm nay (14/2) cho biết thêm, chính phủ đang thảo luận để đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên tình hình cụ thể của diễn biến dịch trong và ngoài nước, phân tích tổng hợp những đối sách của các nước…

Trong khi đó, Phó chánh văn phòng Nội các Kihara Seiji cho biết, thời gian cách ly có thể được giảm xuống còn 7 ngày. Thủ tướng Kishida Fumio, trong buổi thị sát sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc nới lỏng nhập cảnh. 

Trong tháng 2 này, việc nới lỏng nhập cảnh cho các đối tượng mang tính rộng mở hơn chưa được thực hiện, nhưng từ đầu tháng 3, một ngày Nhật Bản sẽ mở rộng số lượng người nhập cảnh tối đa ít nhất là 5.000 người so với tiêu chuẩn đang thực hiện hiện nay là 3.500 người. Sau khi nhập cảnh, đối tượng cần phải cách ly khoảng thời gian nhất định và tuân thủ những qui định về phòng chống dịch bệnh. Khách du lịch chưa thuộc đối tượng nới lỏng lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng
Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

VOV.VN - Hiện nay Hàn Quốc xem xét dịch Covid-19 như cúm mùa. Tại Nhật Bản, có sự gia tăng nhà trẻ phải tạm đóng cửa do dịch. Trong khi đó, các chuyên gia Australia cảnh báo vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xảy ra các đợt bùng phát mới.

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

VOV.VN - Hiện nay Hàn Quốc xem xét dịch Covid-19 như cúm mùa. Tại Nhật Bản, có sự gia tăng nhà trẻ phải tạm đóng cửa do dịch. Trong khi đó, các chuyên gia Australia cảnh báo vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xảy ra các đợt bùng phát mới.

Đại sứ Nhật Bản: Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng "nắm tay" bước qua đại dịch COVID-19
Đại sứ Nhật Bản: Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng "nắm tay" bước qua đại dịch COVID-19

VOV.VN - Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, bên cạnh lời chúc đến người dân Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio khẳng định: Năm nay hai nước sẽ cùng nắm tay vượt qua đại dịch COVID-19; mở ra một thời kỳ hợp tác mới trong lĩnh vực y tế.

Đại sứ Nhật Bản: Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng "nắm tay" bước qua đại dịch COVID-19

Đại sứ Nhật Bản: Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng "nắm tay" bước qua đại dịch COVID-19

VOV.VN - Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, bên cạnh lời chúc đến người dân Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio khẳng định: Năm nay hai nước sẽ cùng nắm tay vượt qua đại dịch COVID-19; mở ra một thời kỳ hợp tác mới trong lĩnh vực y tế.

Nhật Bản không loại trừ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19
Nhật Bản không loại trừ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình lây nhiễm đang rất căng thẳng, Nhật Bản không loại trừ sẽ đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với một số nơi, đặc biệt là Tokyo.

Nhật Bản không loại trừ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

Nhật Bản không loại trừ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình lây nhiễm đang rất căng thẳng, Nhật Bản không loại trừ sẽ đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với một số nơi, đặc biệt là Tokyo.

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới nhất đánh giá cấp độ dịch COVID-19
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới nhất đánh giá cấp độ dịch COVID-19

VOV.VN - Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, vẫn có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 nhưng có thay đổi về chỉ số đánh giá.

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới nhất đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới nhất đánh giá cấp độ dịch COVID-19

VOV.VN - Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, vẫn có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 nhưng có thay đổi về chỉ số đánh giá.