Nhật Bản nói Trung Quốc “thiếu đạo lý” khi xâm nhập biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19, việc Trung Quốc xâm nhập biển Hoa Đông là hành động “thiếu đạo lý”.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hôm nay (18/4), 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm phạm khu vực quần đảo Senkaku theo tên gọi của Nhật Bản hay Điếu Ngư theo tên gọi của Trung Quốc.

nt_mxmq.jpg
Nhật Bản nói Trung Quốc “thiếu đạo lý” khi xâm nhập biển Hoa Đông trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo Lực lượng an ninh Biển khu vực số 11, trong 4 tàu hải cảnh, có 1 tàu chở một vật giống như pháo. Tàu tuần tiễu của Nhật Bản đã phát đi cảnh báo đối với những tàu của Trung Quốc.

Trong tháng 3 này Trung Quốc đã liên tục đưa những tàu hải cảnh này xâm nhập vùng lãnh thổ của Nhật Bản, có những thời kỳ liên tục cả tuần.

Trong khi đó, cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tháng 6 năm ngoái, hàng không mẫu hạm của Hải quân Trung Quốc đã xâm nhập vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Và tiếp những hành động liên tục gần đây, Trung Quốc phái tàu hải cảnh xâm nhập thường xuyên khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Taro Kono cho rằng, đây là hành vi khiêu khích mang tính quân sự đối với khu vực biển Hoa Đông. Trước tình hình này, Nhật Bản muốn thông tin rõ ràng tới nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19, đây là hành động “thiếu đạo lý”.

Kể từ tháng 9/2012 sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tàu của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại vùng biển xung quanh quần đảo này và thỉnh thoảng lại tiến vào lãnh hải quần đảo. Tính từ tháng 1/3 năm nay, tàu của Trung Quốc đã 152 lần xâm nhập biển Hoa Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản triển khai tên lửa đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Nhật Bản triển khai tên lửa đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Ngày 26/3 vừa qua Nhật Bản đã triển khai hàng trăm binh sỹ và bệ phóng tên lửa gần các đảo tranh chấp đối phó với tình hình phức tạp tại đây. 

Nhật Bản triển khai tên lửa đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản triển khai tên lửa đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Ngày 26/3 vừa qua Nhật Bản đã triển khai hàng trăm binh sỹ và bệ phóng tên lửa gần các đảo tranh chấp đối phó với tình hình phức tạp tại đây. 

Nhật Bản cứu sống 8 ngư dân Trung Quốc gần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Nhật Bản cứu sống 8 ngư dân Trung Quốc gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Khoảng 5h sáng 11/8 (theo giờ Bắc Kinh), một tàu cá của Trung Quốc đã va chạm với tàu chở hàng của Hy Lạp gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Nhật Bản cứu sống 8 ngư dân Trung Quốc gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Nhật Bản cứu sống 8 ngư dân Trung Quốc gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Khoảng 5h sáng 11/8 (theo giờ Bắc Kinh), một tàu cá của Trung Quốc đã va chạm với tàu chở hàng của Hy Lạp gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản cho rằng, tranh chấp giữa hai quốc gia nên được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản cho rằng, tranh chấp giữa hai quốc gia nên được giải quyết bằng con đường ngoại giao.