Nhật Bản phản bác phê phán của Trung Quốc về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia là âm mưu thiết lập một tổ chức an ninh tương tự NATO trong khu vực.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu ngày 14/10 đã phản bác quan điểm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi phê phán việc thực hiện khu vực chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở do Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ cam kết thực hiện.

Ông Kato cho rằng đây là nơi để thảo luận rộng rãi nhằm tăng cường hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực cụ thể như xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố… Đầu tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ đã Nhóm họp tại Tokyo và đã thống nhất tăng cường hợp tác thực hiện khu vực này.

Trước đó, ngày 13/10, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Malaysia nhân chuyến thăm nước này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia là âm mưu thiết lập một tổ chức an ninh tương tự NATO tại khu vực này.

Theo ông Vương Nghị thì chiến lược trên thể hiện tâm lý chiến tranh lạnh lỗi thời với mục tiêu duy trì ưu thế và hệ thống bá quyền của Mỹ. Ông cũng cho rằng chiến lược này sẽ phương hại đến triển vọng hòa bình và phát triển của khu vực Đông Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đức muốn là “người chơi”, không phải “sân chơi”
Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đức muốn là “người chơi”, không phải “sân chơi”

VOV.VN - Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương mới, Đức không “chống Trung Quốc” giống Mỹ nhưng Berlin muốn cân nhắc lại quan hệ với Bắc Kinh nhằm tái cân bằng các mối quan hệ và trở thành nhân tố chủ động hơn.

Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đức muốn là “người chơi”, không phải “sân chơi”

Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đức muốn là “người chơi”, không phải “sân chơi”

VOV.VN - Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương mới, Đức không “chống Trung Quốc” giống Mỹ nhưng Berlin muốn cân nhắc lại quan hệ với Bắc Kinh nhằm tái cân bằng các mối quan hệ và trở thành nhân tố chủ động hơn.

Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?
Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?

VOV.VN - “Giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung và căng thẳng Ấn - Trung leo thang, Đức cuối cùng đã tham gia vào chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương để có tiếng nói tại những điểm nóng về an ninh trong khu vực”.

Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?

Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?

VOV.VN - “Giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung và căng thẳng Ấn - Trung leo thang, Đức cuối cùng đã tham gia vào chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương để có tiếng nói tại những điểm nóng về an ninh trong khu vực”.

Châu Âu với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Châu Âu với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Châu Âu khác Bộ Tứ kim cương thế nào trong cách tiếp cận Trung Quốc?

Châu Âu với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Châu Âu với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Châu Âu khác Bộ Tứ kim cương thế nào trong cách tiếp cận Trung Quốc?