Nhật Bản phát triển robot dành cho những người cô đơn

VOV.VN - Robot KIROBO mini có khả năng phát hiện sự hiện diện của người sử dụng, quay đầu hướng về phía họ và nhận dạng khuôn mặt để trò chuyện.

Reuters ngày 3/10 đưa tin, Toyota Motors sẽ bắt đầu bán robot mini KIROBO tại Nhật Bản trong năm tới. Loại robot này được cho là mặt hàng thu hút được nhiều sự chú ý đối với một quốc gia có dân số già như Nhật Bản và trong bối cảnh sự tương tác giữa con người với con người đang ngày càng giảm đi khi công nghệ lên ngôi.

Nguồn video: Reuters

Mặc dù kỹ sư Fuminori Kataoka, giám đốc phát triển dự án nói rằng, KIROBO mini không nhằm đến mục tiêu nhân khẩu học nhưng rõ ràng, nó sẽ là mặt hàng “hot” ở xứ sở “Mặt trời mọc” khi có tới 34,6 triệu người dân Nhật ở độ tuổi 65 trở lên (chiếm khoảng 27,3% dân số) – tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia tiên tiến.

Tại Nhật Bản, robot đồng hành đã trở nên khá phổ biến trong những năm qua. Năm 1999, Sony – công ty con của VAIO Corp đã sản xuất robot AIBO, loại robot có dạng giống một chú chó. Theo số liệu của nhà sản xuất, 3.000 con robot AIBO đã được bán tại Nhật Bản chỉ trong 20 phút. 2000 con robot khác được bán tại Mỹ chỉ trong vòng 4 ngày.

Kỹ sư Fuminori Kataoka cho biết, mục đích chế tạo robot KIROBO cũng tương tự như mục đích tạo ra robot AIBO: “Tôi nghĩ rằng việc cùng hợp tác với những người từng nghiên cứu phát triển AIBO trong quá khứ cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đang đi theo một quỹ đạo tương tự. Khi tôi nói chuyện với các đồng nghiệp ở VAIO, họ rất quan tâm đến việc thực hiện dự án này cùng chúng tôi”.

Theo thiết kế, robot KIROBO có chiều cao 10cm, nặng 183 gram. KIROBO có thể trò chuyện khoảng 2,5 giờ sau khi được sạc điện trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Robot KIROBO mini có khả năng phát hiện sự hiện diện của người sử dụng, quay đầu hướng về phía họ và nhận dạng khuôn mặt để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Robot KIROBO mini sẽ được bán thăm dò với giá 39.800 yen (khoảng 392 USD) cùng với chi phí khoảng 300 yen (3 USD)/tháng để cập nhật các ứng dụng chuyên dụng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Robot sẽ dần thay thế nhân lực trong quân đội Nga?
Robot sẽ dần thay thế nhân lực trong quân đội Nga?

VOV.VN - Ngày càng có nhiều robot được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga thay thế công việc trước đây do con người đảm nhận.

Robot sẽ dần thay thế nhân lực trong quân đội Nga?

Robot sẽ dần thay thế nhân lực trong quân đội Nga?

VOV.VN - Ngày càng có nhiều robot được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga thay thế công việc trước đây do con người đảm nhận.

Liệu robot có trở thành nhân viên kinh doanh siêu hạng?
Liệu robot có trở thành nhân viên kinh doanh siêu hạng?

VOV.VN - Robot đang đóng vai trò tích cực trong bộ máy kinh doanh của một số công ty trên thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản.

Liệu robot có trở thành nhân viên kinh doanh siêu hạng?

Liệu robot có trở thành nhân viên kinh doanh siêu hạng?

VOV.VN - Robot đang đóng vai trò tích cực trong bộ máy kinh doanh của một số công ty trên thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản.

Độc đáo với robot và xe tự lái ở Moscow
Độc đáo với robot và xe tự lái ở Moscow

VOV.VN - Trong thế kỷ 21, robot và phương tiện giao thông không người người lái không còn là khoa học viễn tưởng nữa mà đã hiện hữu ở nước Nga.

Độc đáo với robot và xe tự lái ở Moscow

Độc đáo với robot và xe tự lái ở Moscow

VOV.VN - Trong thế kỷ 21, robot và phương tiện giao thông không người người lái không còn là khoa học viễn tưởng nữa mà đã hiện hữu ở nước Nga.

“Kalashnikov” chế tạo robot bánh xích mới cho quân đội Nga
“Kalashnikov” chế tạo robot bánh xích mới cho quân đội Nga

Tập đoàn "Kalashnikov" giới thiệu tại diễn đàn kỹ thuật quân sự "Quân đội 2016" hệ thống tự động chiến đấu mới (BAS) "Soratnik"-xe bọc thép bánh xích. 

“Kalashnikov” chế tạo robot bánh xích mới cho quân đội Nga

“Kalashnikov” chế tạo robot bánh xích mới cho quân đội Nga

Tập đoàn "Kalashnikov" giới thiệu tại diễn đàn kỹ thuật quân sự "Quân đội 2016" hệ thống tự động chiến đấu mới (BAS) "Soratnik"-xe bọc thép bánh xích.