Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc triển khai tên lửa tại Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận được.

Liên quan đến việc Trung Quốc triển khai tên lửa phòng không tại khu vực Biển Đông do hãng Fox News của Mỹ thông tin, ngày hôm nay (17/2), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong buổi họp báo đã tỏ ý quan ngại sau sắc đối với hành vi này.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: asahi)
Ông Suga nhấn mạnh rằng, bất cứ hành động nào kể cả hành động xây đảo nhanh chóng với qui mô lớn ở Biển Đông, lợi dụng với mục đích quân sự, đơn phương biển đổi hiện trạng, gia tăng căng thẳng ở khu vực này đều không thể chấp nhận.

Về việc Nhật Bản có yêu cầu Trung Quốc giải thích về hành vi này, ông Suga cho biết Nhật Bản cũng đang sử dụng nhiều kênh thông tin để truyền đạt lập trường của Nhật Bản về vấn đề này tới Trung Quốc.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Gen Nakatani nhấn mạnh rằng, hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông là hành vi gây lo ngại cho cả cộng đồng quốc tế. Trung Quốc cần phải giải thích một cách minh bạch về hành vi này. Do đó, để bảo vệ vùng biển tự do và hòa bình, việc hợp tác với cộng đồng quốc tế là vô cùng cần thiết.

Trước đó, Một quan chức quốc phòng Mỹ đã xác nhận việc Trung Quốc triển khai tên lửa tại khu vực Biển Đông và cho biết rằng qua hình ảnh vệ tinh thì hệ thống tên lửa có thể là hệ thống phòng không HQ-9 – giống với hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. HQ-9 có tầm bắn 201km. Với tầm bắn đó, HQ-9 thực sự tạo ra mối đe dọa cho bất cứ máy bay nào - kể cả quân sự và dân sự bay sát khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông
Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Áp lực từ Tổng thống Mỹ được kỳ vọng sẽ vô hiệu hóa ý đồ của Trung Quốc muốn một số nước ASEAN không ký vào tuyên bố chung về Biển Đông.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Áp lực từ Tổng thống Mỹ được kỳ vọng sẽ vô hiệu hóa ý đồ của Trung Quốc muốn một số nước ASEAN không ký vào tuyên bố chung về Biển Đông.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông
Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Áp lực từ Tổng thống Mỹ được kỳ vọng sẽ vô hiệu hóa ý đồ của Trung Quốc muốn một số nước ASEAN không ký vào tuyên bố chung về Biển Đông.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Áp lực từ Tổng thống Mỹ được kỳ vọng sẽ vô hiệu hóa ý đồ của Trung Quốc muốn một số nước ASEAN không ký vào tuyên bố chung về Biển Đông.

Mỹ và ASEAN thảo luận các bước đi làm giảm căng thẳng ở Biển Đông
Mỹ và ASEAN thảo luận các bước đi làm giảm căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ và ASEAN nhất trí rằng, mọi tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua các biện pháp pháp lý.

Mỹ và ASEAN thảo luận các bước đi làm giảm căng thẳng ở Biển Đông

Mỹ và ASEAN thảo luận các bước đi làm giảm căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ và ASEAN nhất trí rằng, mọi tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua các biện pháp pháp lý.

Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc dùng sân bay nhân tạo ở Biển Đông
Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc dùng sân bay nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Việc Trung Quốc điều chiến đấu cơ bay từ các đảo nhân tạo mà nước này cải tạo trái phép ở Biển Đông để tuần tra có thể gây bất ổn trong khu vực.

Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc dùng sân bay nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc dùng sân bay nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Việc Trung Quốc điều chiến đấu cơ bay từ các đảo nhân tạo mà nước này cải tạo trái phép ở Biển Đông để tuần tra có thể gây bất ổn trong khu vực.

Thế giới 24h: HNCC đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sẽ nóng tranh chấp Biển Đông?
Thế giới 24h: HNCC đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sẽ nóng tranh chấp Biển Đông?

VOV.VN- Vấn đề tranh chấp ở Biển Đông sự kiến sẽ nóng tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ do Tổng thống Barack Obama chủ trì.

Thế giới 24h: HNCC đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sẽ nóng tranh chấp Biển Đông?

Thế giới 24h: HNCC đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sẽ nóng tranh chấp Biển Đông?

VOV.VN- Vấn đề tranh chấp ở Biển Đông sự kiến sẽ nóng tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ do Tổng thống Barack Obama chủ trì.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Tư lệnh Mỹ: Triển khai tên lửa ở Biển Đông là “dấu hiệu quân sự hóa“
Tư lệnh Mỹ: Triển khai tên lửa ở Biển Đông là “dấu hiệu quân sự hóa“

Việc Trung Quốc triển khai các tên lửa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là "dấu hiệu rõ ràng của việc quân sự hóa".

Tư lệnh Mỹ: Triển khai tên lửa ở Biển Đông là “dấu hiệu quân sự hóa“

Tư lệnh Mỹ: Triển khai tên lửa ở Biển Đông là “dấu hiệu quân sự hóa“

Việc Trung Quốc triển khai các tên lửa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là "dấu hiệu rõ ràng của việc quân sự hóa".