Nhật Bản rút lại việc yêu cầu các hãng hàng không tạm dừng nhận đặt chỗ về nước

VOV.VN - Liên quan đến các động thái ứng phó với biến chủng Omicron, Chính phủ Nhật Bản hôm nay (2/12) đưa ra thông báo hủy bỏ việc yêu cầu các hãng hàng không nước này dừng nhận đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản.

Liên quan đến thông báo được đưa ra của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản khi yêu cầu các hãng hàng không nước này tạm dừng nhận đặt chỗ trên các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản cho đến cuối tháng 12, trong cuộc họp báo hôm nay (2/12), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết: “Chúng tôi được biết Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã đình chỉ yêu cầu tạm dừng việc đặt chỗ mới và thông báo cho các hãng hàng không để xem xét nhu cầu về nước của công dân Nhật Bản”.

Ngay sau khi yêu cầu của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản được phát ra, hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và All Nippon Airways (ANA) đã thông báo tạm dừng nhận đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản.

Đến nay, Nhật Bản đã xác nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron, đều là các trường hợp trở về từ các quốc gia đã xuất hiện biến thể này. Nhật Bản là một trong số các quốc gia thể hiện sự “quyết liệt” trước nguy cơ lây lan của biến thể Omicron khi áp dụng tạm dừng nhập cảnh mới về nguyên tắc đối với tất cả các quốc gia, trong đó loại trừ các trường hợp hồi hương hoặc có lý do đặc biệt.

Từ hôm qua (1/12), Nhật Bản đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng mũi thứ 3 vaccine Covid-19 cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Hiện có gần 77% dân số Nhật Bản đã được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài
Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

VOV.VN - Nhằm đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron, Chính phủ Nhật Bản hôm nay (29/11) quyết định sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 0h ngày mai (30/11).

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

VOV.VN - Nhằm đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron, Chính phủ Nhật Bản hôm nay (29/11) quyết định sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 0h ngày mai (30/11).

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi
Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm người nước ngoài từ 8 nước Nam Phi nhập cảnh, trong đó có Cộng hòa Nam Phi, Botswana và Zimbabwe, nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước.

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm người nước ngoài từ 8 nước Nam Phi nhập cảnh, trong đó có Cộng hòa Nam Phi, Botswana và Zimbabwe, nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước.

Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron
Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron

VOV.VN - Trước nguy cơ lây lan của biến thể mới Omicron, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục xem xét tăng cường các biện pháp biên giới nhằm hạn chế tối đa khả năng xâm nhập của biến chủng này.

Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron

Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron

VOV.VN - Trước nguy cơ lây lan của biến thể mới Omicron, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục xem xét tăng cường các biện pháp biên giới nhằm hạn chế tối đa khả năng xâm nhập của biến chủng này.