Nhật Bản sẽ tăng mạnh chi tiêu nhằm ứng phó các thách thức an ninh

VOV.VN - Quân đội Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng chi tiêu trong 5 năm tới nhằm ứng phó với các thách thức an ninh bằng cách mua khí tài quân sự của Mỹ.

Việc mua khí tài này còn là nhằm thu hẹp thặng dư thương mại với Mỹ.

Binh sĩ Nhật Bản. Ảnh: BBC.

Nhật báo Nikkei sáng nay (8/12) đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ chi ít nhất 27.000 tỷ yen (tương đương 240 tỷ USD) từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2024 với mức tăng trung bình 1,1% mỗi năm.

Hiện tại, việc chi trả mua khí tài quân sự và trả lương cho quân nhân chiếm 80% chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản. Tuy nhiên theo kế hoạch, tiền mua thiết bị mới sẽ là quỹ riêng nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn để mua thiết bị quân sự từ Mỹ.

Việc mua thiết bị quân sự của Mỹ có thể giúp Nhật Bản giảm bớt xung đột thương mại với Mỹ bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hối thúc Nhật Bản mua thêm hàng hóa Mỹ, kể cả thiết bị quân sự, để giảm bớt thâm hụt thương mại.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi tháng 8 đã tìm kiếm ngân sách kỷ lục 5.300 tỷ yen cho năm tài chính 2019 để có thể nâng cao năng lực quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản cho phép quan chức Triều Tiên nhập cảnh
Nhật Bản cho phép quan chức Triều Tiên nhập cảnh

VOV.VN - Nhật Bản cho phép Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên nhập cảnh để tham dự cuộc họp của Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia tại Tokyo.

Nhật Bản cho phép quan chức Triều Tiên nhập cảnh

Nhật Bản cho phép quan chức Triều Tiên nhập cảnh

VOV.VN - Nhật Bản cho phép Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên nhập cảnh để tham dự cuộc họp của Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia tại Tokyo.

Mỹ và Nhật Bản cam kết tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên
Mỹ và Nhật Bản cam kết tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo 2 nước đã thảo luận cách thức phối hợp với cộng đồng quốc tế, duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.

Mỹ và Nhật Bản cam kết tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên

Mỹ và Nhật Bản cam kết tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo 2 nước đã thảo luận cách thức phối hợp với cộng đồng quốc tế, duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.

Nhật Bản ấn định thời gian xây dựng căn cứ quân sự ở Okinawa
Nhật Bản ấn định thời gian xây dựng căn cứ quân sự ở Okinawa

VOV.VN - Việc san lấp mặt bằng và xây dựng căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa sẽ được tiến hành từ ngày 14/12 tới.

Nhật Bản ấn định thời gian xây dựng căn cứ quân sự ở Okinawa

Nhật Bản ấn định thời gian xây dựng căn cứ quân sự ở Okinawa

VOV.VN - Việc san lấp mặt bằng và xây dựng căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa sẽ được tiến hành từ ngày 14/12 tới.

Người dân Okinawa (Nhật Bản) phản đối sự hiện diện của không quân Mỹ
Người dân Okinawa (Nhật Bản) phản đối sự hiện diện của không quân Mỹ

VOV.VN - Tỉnh Okinawa, Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức trưng cầu dân ý ngày 24/2/2019 về việc tái bố trí một căn cứ Không quân Mỹ trong tỉnh. 

Người dân Okinawa (Nhật Bản) phản đối sự hiện diện của không quân Mỹ

Người dân Okinawa (Nhật Bản) phản đối sự hiện diện của không quân Mỹ

VOV.VN - Tỉnh Okinawa, Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức trưng cầu dân ý ngày 24/2/2019 về việc tái bố trí một căn cứ Không quân Mỹ trong tỉnh.