Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục cho năm tài khoá 2023

VOV.VN - Quốc hội Nhật Bản hôm nay (28/3) đã thông qua ngân sách cho năm tài khoá 2023 trị giá hơn 114.000 tỷ yên (tương đương khoảng 870 tỷ USD), đánh dấu mức ngân sách cao kỷ lục trong năm thứ 11 liên tiếp.

Điểm đáng chú ý nhất ngân sách năm 2023 là khoản phân bổ cho quốc phòng đã tăng tới 26,4% so với đầu năm tài khóa trước, đạt mức khoảng 6.788 tỷ yên (tương đương 51,6 tỷ USD). Năm 2023 là năm đầu tiên chính phủ Nhật Bản thực hiện lộ trình đảm bảo tổng ngân sách quốc phòng trong 5 năm tiếp theo lên tới 43.000 tỷ yên, qua đó đạt được mục tiêu tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng vào năm 2027.

Ngoài ra, khoảng 1/3 tổng ngân sách, tương đương 36.890 tỷ yên, sẽ được sử dụng để trang trải cho các chi phí về an sinh xã hội nhằm giúp nước này có thể đối phó với tình trạng tỉ lệ sinh giảm hay dân số già hoá một cách nhanh chóng.

Trước đó, khi được hỏi về nguồn cung ngân sách cho năm tài khóa 2023, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, chính phủ sẽ đảm bảo nguồn cung ngân sách cần thiết bằng cách phân bổ lại số tiền thặng dư từ các nguồn khác và tăng một số loại thuế như thuế doanh nghiệp, thuế thuốc lá và thuế thu nhập. Tuy nhiên, thời điểm chính xác áp dụng tăng thuế vẫn chưa được chính phủ Nhật Bản công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp
Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/3) vừa xác nhận một người Nhật đã bị bắt ở nước này vì nghi làm gián điệp.

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/3) vừa xác nhận một người Nhật đã bị bắt ở nước này vì nghi làm gián điệp.

Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm
Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm, giữa bối cảnh Triều Tiên theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm, giữa bối cảnh Triều Tiên theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Nhật Bản - Ấn Độ và bài toán lợi ích chung
Nhật Bản - Ấn Độ và bài toán lợi ích chung

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản hôm 21/3 kết thúc chuyến thăm Ấn Độ - cơ hội để 2 nền kinh tế lớn hàng đầu châu Á thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, hiện thực hóa chính sách Hành động hướng Đông của New Delhi và Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Tokyo.

Nhật Bản - Ấn Độ và bài toán lợi ích chung

Nhật Bản - Ấn Độ và bài toán lợi ích chung

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản hôm 21/3 kết thúc chuyến thăm Ấn Độ - cơ hội để 2 nền kinh tế lớn hàng đầu châu Á thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, hiện thực hóa chính sách Hành động hướng Đông của New Delhi và Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm Ukraine
Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm Ukraine

VOV.VN - NHK đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay sẽ có chuyến thăm tới Ukraine.

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm Ukraine

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm Ukraine

VOV.VN - NHK đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay sẽ có chuyến thăm tới Ukraine.

Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng
Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, với tư cách là Chủ tịch Nhóm G7, Nhật Bản đã chính thức quyết định mời 8 nhà lãnh đạo các quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị G7 mở rộng dự kiến tổ chức vào tháng 5 tại Hiroshima, Nhật Bản. 

Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, với tư cách là Chủ tịch Nhóm G7, Nhật Bản đã chính thức quyết định mời 8 nhà lãnh đạo các quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị G7 mở rộng dự kiến tổ chức vào tháng 5 tại Hiroshima, Nhật Bản.