Nhật Bản tích cực giải mã tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho rằng, tên lửa mà Triều Tiên bắn lần này khả năng cao là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Chính phủ Nhật Bản hôm nay (3/10) vẫn đang tích cực phân tích thông tin, dữ liệu để khẳng định tên lửa mà Triều Tiên phóng hôm qua (2/10) vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản (EEZ) có đúng là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa Pukguksong như Triều Tiên đã công bố hay không.

Tên lửa được phóng từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên. Ảnh: AP.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết thêm, Nhật Bản cũng đang phân tích thêm phát ngôn của Triều Tiên về vụ phóng tên lửa, đồng thời nhấn mạnh rằng việc thực hiện toàn diện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hạt nhân là cực kỳ quan trọng.

Trong khi đó, một quan chức chính phủ Nhật Bản khẳng định tên lửa mà Triều Tiên bắn lần này khả năng cao là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) bởi công nghệ tên lửa có độ chính xác cao khi nhằm vào mục tiêu cụ thể.

Trong khi đó, vào sáng sớm nay (3/10), truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng nước này đã phóng thử thành công 1 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào ngày 2/10.

Thông tin cho rằng cho biết vụ thử không ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng, đồng thời khẳng định vụ phóng có ý nghĩa to lớn vì đã mở ra một giai đoạn mới cho Triều Tiên trong việc kiềm chế mối đe dọa từ các thế lực bên ngoài, và kiện toàn sức mạnh quân sự quốc phòng của đất nước.

Truyền thông cũng nói rằng lãnh đạo Kim Jong-un nồng nhiệt chúc mừng các tướng lĩnh quốc phòng. Tuy nhiên, không rõ liệu ông Kim đã có mặt trong vụ phóng thử hay không.

Trước đó ngày 2/10, quân đội Hàn Quốc thông báo Bình Nhưỡng đã phóng 1 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía Đông Triều Tiên. Sau đó, theo Nhật Bản xác nhận tên lửa đã rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản (EEZ) và lên án rằng đây là hành động đe dọa tới an ninh của Nhật Bản và vi phạm các Nghị quyết của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?
Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Một số nhà quan sát nhận định vụ phóng của Triều Tiên sáng 4/5 là nhằm gia tăng sức ép với Mỹ và hối thúc Hàn Quốc có chính kiến riêng.

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Một số nhà quan sát nhận định vụ phóng của Triều Tiên sáng 4/5 là nhằm gia tăng sức ép với Mỹ và hối thúc Hàn Quốc có chính kiến riêng.

Hàn Quốc xác định tầm bắn của 2 tên lửa Triều Tiên vừa bắn
Hàn Quốc xác định tầm bắn của 2 tên lửa Triều Tiên vừa bắn

VOV.VN - Theo tính toán ban đầu của Hàn Quốc, cả hai tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 230 km, ở độ cao 30 km.

Hàn Quốc xác định tầm bắn của 2 tên lửa Triều Tiên vừa bắn

Hàn Quốc xác định tầm bắn của 2 tên lửa Triều Tiên vừa bắn

VOV.VN - Theo tính toán ban đầu của Hàn Quốc, cả hai tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 230 km, ở độ cao 30 km.

Chuyên gia lo tên lửa Triều Tiên có bước tiến mới, đủ sức đe dọa Mỹ
Chuyên gia lo tên lửa Triều Tiên có bước tiến mới, đủ sức đe dọa Mỹ

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng độ phóng của các tên lửa mà Triều Tiên thử gần đây là nhằm vào điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh.

Chuyên gia lo tên lửa Triều Tiên có bước tiến mới, đủ sức đe dọa Mỹ

Chuyên gia lo tên lửa Triều Tiên có bước tiến mới, đủ sức đe dọa Mỹ

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng độ phóng của các tên lửa mà Triều Tiên thử gần đây là nhằm vào điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh.