Nhật Bản, Trung Quốc đàm phán khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông

Tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến quyền khai thác các mỏ khí đốt ở biển Hoa Đông xuất phát từ việc hai nước chưa phân định được hải giới ở khu vực này.

Ngày 27/7, Nhật Bản và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên nhằm tiến tới ký kết một hiệp ước khai thác khí đốt chung trên biển Hoa Đông. Cuộc đàm phán nhằm cụ thể hóa những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp hồi tháng 5 vừa qua giữa Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Yukio Hatoyama.

Phát biểu với báo giới tại văn phòng cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bày tỏ hy vọng hai bên sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến quyền khai thác các mỏ khí đốt ở biển Hoa Đông xuất phát từ việc hai nước chưa phân định được hải giới ở khu vực này. Năm 2008, hai bên đã ký một thỏa thuận theo đó sẽ cùng khai thác ở khu vực gần mỏ khí đốt mà Trung Quốc gọi là Longjing trong khi Nhật Bản gọi là mỏ khí Asunaro. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng sẽ đầu tư để khai thác mỏ khí đốt được phía Trung Quốc gọi là Xuân Hiểu và phía Nhật Bản gọi là Shirakaba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên