Nhật Bản và Hàn Quốc: Triều Tiên phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản nhận định, Triều Tiên sáng nay bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, một tên lửa đạn đạo được phóng vào lúc 10h17' sáng ( giờ địa phương). Tuyên bố của quân đội Hàn Quốc cho biết đang giám sát tình hình và duy trì hợp tác với Mỹ trong bối cảnh có khả năng xảy ra các vụ phóng mới.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo Triều Tiên có thể đã phóng 2 tên lửa đạn đạo và bày tỏ lấy làm tiếc về việc Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa trong những tuần gần đây.

Vụ phóng diễn ra khi Hàn Quốc hôm nay tổ chức một triển lãm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay với các màn trình diễn máy bay chiến đấu thế hệ mới, máy bay không người lái và các loại vũ khí tiên tiến khác...

Người đứng đầu Cơ quan tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hôm nay cũng có cuộc thảo luận tại Seoul . Tại cuộc gặp, các bên chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm đề xuất gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn tuyên bố chấm dứt chính thức chiến tranh Triều Tiên 1950-1953./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh
Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/10 đã lên tiếng phủ nhận việc nước này thử tên lửa siêu thanh thế hệ mới, đồng thời cho biết đang phát triển công nghệ tái sử dụng tàu vũ trụ.

Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh

Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/10 đã lên tiếng phủ nhận việc nước này thử tên lửa siêu thanh thế hệ mới, đồng thời cho biết đang phát triển công nghệ tái sử dụng tàu vũ trụ.

Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa từ Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (6/10) tuyên bố, cùng với Mỹ, nước này sẽ tăng cường khả năng răn đe “phù hợp” nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (6/10) tuyên bố, cùng với Mỹ, nước này sẽ tăng cường khả năng răn đe “phù hợp” nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25
Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

VOV.VN - Trong khuôn khổ "Tuần lễ Năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moscow, Tổng thống Putin cho biết Nga sở hữu những loại vũ khí có một không hai trên thế giới, song Moscow không lạm dụng vị thế vượt trội của mình.

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

VOV.VN - Trong khuôn khổ "Tuần lễ Năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moscow, Tổng thống Putin cho biết Nga sở hữu những loại vũ khí có một không hai trên thế giới, song Moscow không lạm dụng vị thế vượt trội của mình.