Nhật Bản và Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ thể hiện “mối quan ngại sâu sắc” đối với vấn đề quân sự hoá và tranh chấp tại Biển Đông.

Đây là một trong những nội dung chính trong tuyên bố chung sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Nhật-Mỹ vừa mới diễn ra.

Ảnh minh họa: CBS News.

Cũng liên quan tới vấn đề an ninh trên biển, tuyên bố chung nêu rõ Nhật Bản và Mỹ sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thiết bị quốc phòng cho các quốc gia khu vực Đông Nam Á nhằm đảm bảo an ninh hàng hải.

Về vấn đề CHDCND Triều Tiên, tuyên bố chung cam kết tăng cường khả năng liên minh để ứng phó với CHDCND Triều Tiên; tái khẳng định cam kết liên minh đối với an ninh của Nhật Bản với các lực lượng hạt nhân của Mỹ; cam kết sẽ tiếp tục cùng các nước gây sức ép nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; thúc giục cộng đồng quốc tế "triệt để" thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, thúc đẩy Trung Quốc ra "các biện pháp quyết định".

Hội nghị Ngoại giao Quốc phòng đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh, thời gian qua Bình Nhưỡng liên tục tiến hành thử tên lửa cũng như khẳng định đã lên kế hoạch phóng tên lửa vào đảo Guam của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn ở Biển Đông
Tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn ở Biển Đông

VOV.VN - Hoạt động của tàu USS John S. McCain ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông được giải thích là “hoạt động tự do hàng hải”.

Tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn ở Biển Đông

Tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn ở Biển Đông

VOV.VN - Hoạt động của tàu USS John S. McCain ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông được giải thích là “hoạt động tự do hàng hải”.

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria
Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng ca ngợi “cam kết mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Trump với an ninh toàn cầu và các mối quan hệ đồng minh.

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng ca ngợi “cam kết mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Trump với an ninh toàn cầu và các mối quan hệ đồng minh.

Nhật - Mỹ ráo riết gia tăng sức ép với Triều Tiên
Nhật - Mỹ ráo riết gia tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản-Mỹ khẳng định sẽ hợp tác, gây sức ép với Triều Tiên trước việc nước này liên tục thử hạt nhân, phóng tên lửa xuống vùng biển Nhật Bản.

Nhật - Mỹ ráo riết gia tăng sức ép với Triều Tiên

Nhật - Mỹ ráo riết gia tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản-Mỹ khẳng định sẽ hợp tác, gây sức ép với Triều Tiên trước việc nước này liên tục thử hạt nhân, phóng tên lửa xuống vùng biển Nhật Bản.

AMM50: Hy vọng về đàm phán thực chất COC cho Biển Đông
AMM50: Hy vọng về đàm phán thực chất COC cho Biển Đông

VOV.VN - Tại AMM50, đáng chú ý có cuộc họp ASEAN và Trung Quốc, với việc các Bộ trưởng sẽ xem xét dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

AMM50: Hy vọng về đàm phán thực chất COC cho Biển Đông

AMM50: Hy vọng về đàm phán thực chất COC cho Biển Đông

VOV.VN - Tại AMM50, đáng chú ý có cuộc họp ASEAN và Trung Quốc, với việc các Bộ trưởng sẽ xem xét dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Thông cáo chung AMM 50 kêu gọi kiềm chế liên quan đến vấn đề Biển Đông
Thông cáo chung AMM 50 kêu gọi kiềm chế liên quan đến vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Thông cáo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Thông cáo chung AMM 50 kêu gọi kiềm chế liên quan đến vấn đề Biển Đông

Thông cáo chung AMM 50 kêu gọi kiềm chế liên quan đến vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Thông cáo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.