Nhật Bản và Philippines sẽ họp 2+2 nhằm đối phó Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông 

VOV.VN - Nhật Bản và Philippines sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng (2+2) vào ngày 9/4 tới tại Tokyo nhằm ứng phó với những hành vi của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông.

Nguồn tin trên được chính phủ Nhật Bản công bố vào ngày hôm nay (5/4). Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa và Bộ trưởng phòng vệ Nobuo Kishi sẽ tham gia hội nghị này cùng Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Philippines là nước thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á sau Indonesia mà Nhật Bản thiết lập cơ chế Hội nghị 2+2.

Philippines, giống như Nhật Bản, cũng là đồng minh của Mỹ. Và hội nghị lần này thể hiện cụ thể hóa cam kết đạt được trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines thực hiện vào tháng 11/2021.

Bộ trưởng phòng vệ Nobuo Kishi trong buổi họp báo hôm nay nhấn mạnh Philippines là quốc gia rất quan trọng trong việc duy trì, tăng cường khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ với Philippines ở vấn đề đảm bảo an ninh khu vực, nhất là ứng phó với những hành vi của Trung Quốc đang mở rộng tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đã quyết định tăng ngân sách Quốc phòng lên con số cao nhất so với những năm trước. Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi cho rằng Nhật Bản cần nhanh chóng tăng cường khả năng quốc phòng của mình, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Điều này cho thấy sự “cấp bách” của Tokyo trong việc phản bác lại các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với nhóm đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Hiện ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cho năm tài chính mới là 5,4 nghìn tỷ yên (tương đương 44 tỷ USD), lập mức cao kỷ lục trong năm thứ tám liên tiếp và tăng 1,1% so với ngân sách ban đầu của năm trước và tương ứng với khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ tính toán sai lầm “rình rập” Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông
Nguy cơ tính toán sai lầm “rình rập” Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku /Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đang gây leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột trong khu vực.

Nguy cơ tính toán sai lầm “rình rập” Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông

Nguy cơ tính toán sai lầm “rình rập” Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku /Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đang gây leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột trong khu vực.

Nhật Bản lo ngại hành động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông
Nhật Bản lo ngại hành động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông

VOV.VN - Theo Lực lượng an ninh Biển Nhật Bản, trong vòng 1 tháng kể từ khi Trung Quốc thực hiện Luật hải cảnh cho phép sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài, số lần các tàu công vụ của Trung Quốc xâm nhập khu vực Senkaku/Điếu Ngư cũng tăng nhanh.

Nhật Bản lo ngại hành động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông

Nhật Bản lo ngại hành động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông

VOV.VN - Theo Lực lượng an ninh Biển Nhật Bản, trong vòng 1 tháng kể từ khi Trung Quốc thực hiện Luật hải cảnh cho phép sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài, số lần các tàu công vụ của Trung Quốc xâm nhập khu vực Senkaku/Điếu Ngư cũng tăng nhanh.

Nhật Bản, Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông
Nhật Bản, Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Hôm qua (3/2), trong cuộc họp bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng (hay còn gọi là 2+2), Nhật Bản và Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Nhật Bản, Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông

Nhật Bản, Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Hôm qua (3/2), trong cuộc họp bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng (hay còn gọi là 2+2), Nhật Bản và Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.