Nhật Bản vẫn còn 7 người mất tích trong vụ sập hầm đường bộ

(VOV) - Hầm đường bộ bị sập, chôn vùi nhiều phương tiện giao thông.

Nhà chức trách Nhật Bản cho biết, vẫn còn ít nhất 7 người bị mất tích trong vụ sập đường hầm đường bộ dài hơn 4 km, xảy ra sáng 2/12.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập hầm (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hầm đường bộ Sasago, cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản khoảng 80 km, đã bất ngờ bị sập khoảng 8h sáng 2/12 (giờ địa phương), chôn vùi nhiều phương tiện giao thông. Đoạn hầm bị sập xuống dài khoảng 100m. Một ô tô bị mắc kẹt trong đoạn đường hầm bị sập đã bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và cảnh sát Nhật Bản đã được điều động tới hiện trường vụ việc. Hiện chưa có thống kê chính thức về con số thương vong trong vụ việc này. Trong khi theo hãng tin Kyoto, 2 người đã bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Hầm đường bộ Sasago nằm trên tuyến đường cao tốc nối vùng Otsuki và Katsunuma ở ngoại ô Tokyo. Vụ tai nạn đã khiến tuyến đường cao tốc này bị gián đoạn./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập đường hầm ở Nhật, còn 5 người bị mắc kẹt
Sập đường hầm ở Nhật, còn 5 người bị mắc kẹt

(VOV) - Khói đen kịt đang bao phủ đường hầm và những chiếc xe lưu thông qua đây trong tình trạng tắc nghẽn.

Sập đường hầm ở Nhật, còn 5 người bị mắc kẹt

Sập đường hầm ở Nhật, còn 5 người bị mắc kẹt

(VOV) - Khói đen kịt đang bao phủ đường hầm và những chiếc xe lưu thông qua đây trong tình trạng tắc nghẽn.

Nhật phát hiện thi thể cháy đen trong hầm cao tốc
Nhật phát hiện thi thể cháy đen trong hầm cao tốc

Cảnh sát tỉnh Yamanashi cho biết, một số thi thể cháy đen đã được xác nhận ở bên trong xe nhưng con số người chết vẫn chưa được xác định.

Nhật phát hiện thi thể cháy đen trong hầm cao tốc

Nhật phát hiện thi thể cháy đen trong hầm cao tốc

Cảnh sát tỉnh Yamanashi cho biết, một số thi thể cháy đen đã được xác nhận ở bên trong xe nhưng con số người chết vẫn chưa được xác định.