Nhật Bản xây dựng kế hoạch thành lập đơn vị vũ trụ

VOV.VN - Ngày 21/11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, cơ quan này đang xây dựng kế hoạch để thành lập một đơn vị không gian vũ trụ.

Kế hoạch này được xây dựng dựa theo bản Hướng dẫn quốc phòng mới, dự kiến sẽ được sửa đổi vào tháng 12/2018 tới.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm, chính phủ Nhật Bản tiến hành sửa đổi bản Hướng dẫn quốc phòng, trong đó có việc định hướng lĩnh vực ưu tiên là thành lập đơn vị không gian vũ trụ và không gian mạng để tăng cường năng lực quốc phòng.

Hình minh họa. Ảnh: NASA

Theo dự kiến, kế hoạch thành lập đơn vị vũ trụ sẽ được triển khai vào năm tài chính 2022 tại căn cứ quân sự Fuchu ở Tokyo. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có thể sẽ bao gồm việc chia sẻ dữ liệu thu thập từ các hệ thống radar mặt đất và trong không gian, cũng như các thông tin do Mỹ phối hợp cung cấp.

Trước mắt, đơn vị này sẽ sử dụng hệ thống radar ở khu vực phía tây nam tỉnh Kagoshima và một số nơi khác để giúp phát hiện các mảnh vỡ không gian và các vệ tinh lạ khác. Trong khi đó, một hệ thống radar mới cũng sẽ được Bộ Quốc phòng Nhật Bản lắp đặt tại cơ sở của các đơn vị quốc phòng ở tỉnh Yamaguchi thuộc miền tây Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA phóng tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt Trời
NASA phóng tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt Trời

VOV.VN - Tàu thăm dò Parker của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) là tàu vũ trụ đầu tiên trong lịch sử tiến sát nhất đến trung tâm của hệ Mặt Trời.

NASA phóng tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt Trời

NASA phóng tàu vũ trụ đầu tiên thăm dò Mặt Trời

VOV.VN - Tàu thăm dò Parker của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) là tàu vũ trụ đầu tiên trong lịch sử tiến sát nhất đến trung tâm của hệ Mặt Trời.

Hợp đồng đưa người lên vũ trụ giữa Nga và Mỹ sắp hết thời hạn
Hợp đồng đưa người lên vũ trụ giữa Nga và Mỹ sắp hết thời hạn

VOV.VN - Hợp đồng giữa Nga và NASA nhằm đưa các phi hành gia Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ hết hạn vào tháng 4/2019.

Hợp đồng đưa người lên vũ trụ giữa Nga và Mỹ sắp hết thời hạn

Hợp đồng đưa người lên vũ trụ giữa Nga và Mỹ sắp hết thời hạn

VOV.VN - Hợp đồng giữa Nga và NASA nhằm đưa các phi hành gia Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ hết hạn vào tháng 4/2019.

Chiêm ngưỡng những bức ảnh kỳ thú về vũ trụ bí ẩn
Chiêm ngưỡng những bức ảnh kỳ thú về vũ trụ bí ẩn

VOV.VN - Vũ trụ bao la luôn ẩn chứa nhiều bí mật với những hình ảnh thú vị khiến con người không ngừng đặt câu hỏi về không gian bao la bên ngoài Trái Đất.

Chiêm ngưỡng những bức ảnh kỳ thú về vũ trụ bí ẩn

Chiêm ngưỡng những bức ảnh kỳ thú về vũ trụ bí ẩn

VOV.VN - Vũ trụ bao la luôn ẩn chứa nhiều bí mật với những hình ảnh thú vị khiến con người không ngừng đặt câu hỏi về không gian bao la bên ngoài Trái Đất.

Hai nhà du hành thoát chết khi lao khỏi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố
Hai nhà du hành thoát chết khi lao khỏi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố

VOV.VN - Tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố về tên lửa đẩy giữa không không, trên đường bay tới Trạm Vũ trụ Quốc tế. Rất may hai nhà du hành đã bật thoát kịp thời.

Hai nhà du hành thoát chết khi lao khỏi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố

Hai nhà du hành thoát chết khi lao khỏi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố

VOV.VN - Tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố về tên lửa đẩy giữa không không, trên đường bay tới Trạm Vũ trụ Quốc tế. Rất may hai nhà du hành đã bật thoát kịp thời.

Vì sao Liên Xô từ bỏ dự án tàu vũ trụ Buran siêu việt hơn cả của Mỹ?
Vì sao Liên Xô từ bỏ dự án tàu vũ trụ Buran siêu việt hơn cả của Mỹ?

VOV.VN - Dự án chế tạo tàu vũ trụ Buran siêu việt hơn cả của Mỹ, đồng thời là dự án vĩ đại cuối cùng của đất nước Liên Xô đã bị từ bỏ vì nhiều nguyên nhân.

Vì sao Liên Xô từ bỏ dự án tàu vũ trụ Buran siêu việt hơn cả của Mỹ?

Vì sao Liên Xô từ bỏ dự án tàu vũ trụ Buran siêu việt hơn cả của Mỹ?

VOV.VN - Dự án chế tạo tàu vũ trụ Buran siêu việt hơn cả của Mỹ, đồng thời là dự án vĩ đại cuối cùng của đất nước Liên Xô đã bị từ bỏ vì nhiều nguyên nhân.