Nhật Bản xem xét mua 500 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ

VOV.VN - Tờ Kyodo, Nhật Bản ngày 30/11 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, nước này đang xem xét mua khoảng 500 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cho đến năm tài chính 2027.

Nguồn tin cho biết, động thái trên sẽ giúp Nhật Bản nhanh chóng tăng cường khả năng răn đe trước khi có thể bắt đầu vận hành “tên lửa dự phòng” tự chế tạo trong nước.

Dự kiến, việc mua bán ​​sẽ được cụ thể hoá khi chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia và hướng dẫn chính sách an ninh dài hạn vào cuối năm nay.

Số lượng tên lửa được mua có thể thay đổi tuỳ theo đề xuất của Bộ Quốc phòng trước những thách thức an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng lớn.

Tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất được biết đến với độ chính xác cao, có tầm bắn khoảng 1.600 km và có thể di chuyển ở độ cao tương đối thấp khiến radar khó phát hiện. Các tên lửa này có thể sẽ được trang bị trên các tàu khu trục hoặc tàu ngầm của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.

Trước đó, Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã đề xuất rằng Nhật Bản cần có khả năng “được phép” tiêu diệt tên lửa của kẻ thù trước khi chúng được phóng từ lãnh thổ nước ngoài và nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy. Đồng thời chính phủ cũng đang thúc đẩy tại quốc hội để thông qua việc gia tăng nhanh chóng ngân sách quốc phòng và đạt mức gấp đôi tức lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội vào năm tài chính 2027./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng 4/10, trong khi Mỹ cho rằng động thái của Bình Nhưỡng là nguy hiểm và liều lĩnh.

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng 4/10, trong khi Mỹ cho rằng động thái của Bình Nhưỡng là nguy hiểm và liều lĩnh.

Mỹ, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo
Mỹ, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ - Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản - Kishida Fumio đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh Triều Tiên vừa thử tên lửa đạn đạo tầm xa.

Mỹ, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo

Mỹ, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ - Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản - Kishida Fumio đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh Triều Tiên vừa thử tên lửa đạn đạo tầm xa.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa lần thứ 4 
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa lần thứ 4 

VOV.VN - Sáng sớm 1/10, Triều Tiên tiếp tục phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông  nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 4 của Triều Tiên chỉ trong chưa đầy một tuần qua.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa lần thứ 4 

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa lần thứ 4 

VOV.VN - Sáng sớm 1/10, Triều Tiên tiếp tục phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông  nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 4 của Triều Tiên chỉ trong chưa đầy một tuần qua.