Nhật Bản xóa nợ cho Myanmar

(VOV) - Tokyo sẵn sàng tái cấp vốn để giúp Myanmar nâng cao môi trường đầu tư và cơ sở hạ tầng  của nước này.

Nhật Bản đang lên kế hoạch nối lại hoạt động cấp vốn vay mới cho Myanmar càng sớm càng tốt vào năm tới, sau khi mới đây cũng đã xóa khoảng 60% khoản nợ cho Myanmar.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Koriki Jojima đưa ra trong phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng Trung ương nhóm các nước công nghiệp phát triển - G7 diễn ra ở thủ đô Tokyo hôm 11/10.

Bộ trưởng tài chính Nhật, Jojima (ảnh: scmp)

Ông  Jojima nói:  “Tôi vui mừng được thông báo với Myanmar rằng chính phủ Nhật Bản đã quyết định hoàn tất những hoạt động cuối cùng nhằm xóa nợ cho Myanmar vào năm 2013. Tôi cũng xin thông báo rằng: khoản nợ của Myanmar được xem như khoản vay ưu đãi mà chúng tôi đã gia hạn từ những năm 1987 cũng sẽ được xỏa bỏ”.

Vào tháng 4 vừa qua, phía Nhật Bản cũng đã xóa khoản nợ trị giá hơn 3,7 tỷ USD cho Myanmar nhằm gửi đi một thông điệp rằng Tokyo sẵn sàng tái cấp vốn để giúp Myanmar nâng cao môi trường đầu tư và cơ sở hạ tầng  của nước này.

Bộ trưởng Tài chính và ngân khố Myanmar U Thein Sein đã ngay lập tức bày tỏ cảm ơn và hoan nghênh động thái này của Nhật Bản:  “Nhật Bản đã mở đường để các chủ nợ khác xóa nợ cho Myanmar. Thay mặt chính phủ và người dân Myanmar, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của chúng tôi tới chính phủ Nhật Bản. Chúng tôi cam kết sẽ xây dựng Myanmar trở thành một quốc gia dân chủ, toàn diện, hòa bình và tăng trưởng kinh tế bền vững cũng như thực thi sứ mệnh một cách có trách nhiệm để xây dựng một châu Á hòa bình và ổn định”.

Myanmar cùng các nước láng giềng khu vực đã kêu gọi dỡ bỏ tất cả những cấm vận quốc tế với nước này khi Myanmar đang tiến vào “làn sóng thứ hai” của các chương trình cải cách kinh tế. Myanmar đang được xem là thị trường đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư với những lợi thế như tài nguyên phong phú, lực lượng lao động chi phí thấp, tiềm năng tăng trưởng cao và vị trí chiến lược nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar
Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar

Động thái này diễn ra nhằm phản ứng “những cải cách kinh tế và chính trị quan trọng” của chính phủ dân sự Myanmar.

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar

Động thái này diễn ra nhằm phản ứng “những cải cách kinh tế và chính trị quan trọng” của chính phủ dân sự Myanmar.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với 2 lãnh đạo Myanmar
Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với 2 lãnh đạo Myanmar

Trước đó, Mỹ cũng đã dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với Tổng thống Thein Sein khi sang nước này.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với 2 lãnh đạo Myanmar

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với 2 lãnh đạo Myanmar

Trước đó, Mỹ cũng đã dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với Tổng thống Thein Sein khi sang nước này.

Khủng hoảng châu Âu: Tâm điểm Hội nghị G7
Khủng hoảng châu Âu: Tâm điểm Hội nghị G7

(VOV) - Quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi hành động ngay trước khi quá trễ.

Khủng hoảng châu Âu: Tâm điểm Hội nghị G7

Khủng hoảng châu Âu: Tâm điểm Hội nghị G7

(VOV) - Quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi hành động ngay trước khi quá trễ.

Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar
Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar

(VOV) - Hãng sản xuất đồ uống không cồn lớn nhất Mỹ đạt được thỏa thuận phân phối với một công ty địa phương.

Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar

Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar

(VOV) - Hãng sản xuất đồ uống không cồn lớn nhất Mỹ đạt được thỏa thuận phân phối với một công ty địa phương.

Ngân hàng Myanmar bắt đầu hoạt động ngoại hối
Ngân hàng Myanmar bắt đầu hoạt động ngoại hối

Hệ thống ngân hàng nước này là một trong những hệ thống lỗi thời nhất thế giới.

Ngân hàng Myanmar bắt đầu hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Myanmar bắt đầu hoạt động ngoại hối

Hệ thống ngân hàng nước này là một trong những hệ thống lỗi thời nhất thế giới.

Myanmar mở thêm khu vực công nghiệp địa phương
Myanmar mở thêm khu vực công nghiệp địa phương

(VOV) - Chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch thực hiện một số dự án đặc khu kinh tế khác.

Myanmar mở thêm khu vực công nghiệp địa phương

Myanmar mở thêm khu vực công nghiệp địa phương

(VOV) - Chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch thực hiện một số dự án đặc khu kinh tế khác.