Nhật - Hàn phản ứng gay gắt việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa

VOV.VN - Trước việc tối 3/11 Triều Tiên tiếp tục phóng 3 tên lửa mặc dù trước đó sáng cùng ngày đã phóng 3 tên lửa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ phản đối gay gắt và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo an ninh trước khả năng xảy ra của tình huống khẩn cấp.

Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Hamada Yasukazu phê phán kịch liệt hành vi của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng việc leo thang các hành vi khiêu khích là không thế chấp nhận được, đe dọa tới hòa bình, an ninh của Nhật Bản, khu vực và cả thế giới. Nhật Bản đã kháng nghị lên chính phủ Triều Tiên thông qua con đường ngoại giao.

Ông Hamada Yasukazu xác nhận 3 tên lửa này rơi ngoài vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đang ở Đức cũng đã hội đàm ngắn với Ngoại trưởng Mỹ Blinken về vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa. Hai Ngoại trưởng cho rằng, đây là hành vi khiêu khích, đồng thời thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ trong các biện pháp ứng phó Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc nhận định, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên thể hiện sự phản đối của Triều Tiên đối với cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn của Mỹ và đồng minh với hơn 240 máy bay, bao gồm cả máy bay phản lực tàng hình, trên bầu trời bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sớm tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Theo thông tin của Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc, tối 3/11, trong khoảng thời gian từ 21h35-21h49, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tiếp đó, từ lúc 23h đêm cùng ngày, Triều Tiên đã bắn thêm hơn 80 phát pháo.

Quân đội Hàn Quốc chỉ trích các động thái này của Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9, đồng thời phát đi cảnh cáo hối thúc nước này dừng ngay việc bắn pháo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên nếu sử dụng vũ khí hạt nhân
Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên nếu sử dụng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 3/11 đã cùng cảnh báo Triều Tiên rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới sự chấm dứt chế độ của Chủ tịch Kim Jong Un.

Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên nếu sử dụng vũ khí hạt nhân

Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên nếu sử dụng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 3/11 đã cùng cảnh báo Triều Tiên rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới sự chấm dứt chế độ của Chủ tịch Kim Jong Un.

Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên
Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Phản ứng trước những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên trong 2 ngày gần đây, chính quyền Hàn Quốc hôm nay (3/11) đã lên án việc Triều Tiên đang ngày càng gia tăng những động thái khiêu khích. 

Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Phản ứng trước những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên trong 2 ngày gần đây, chính quyền Hàn Quốc hôm nay (3/11) đã lên án việc Triều Tiên đang ngày càng gia tăng những động thái khiêu khích. 

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại
Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/11) đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên và gọi đây là hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/11) đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên và gọi đây là hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.