Phản ứng của quốc tế sau khi Phần Lan trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Tối 4/4 (theo giờ Việt Nam), Phần Lan chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong những giờ qua, dư luận quốc tế đã có những phản ứng trái chiều quanh sự kiện lịch sử này.

Các thành viên của NATO đã gửi những lời chúc mừng Phần Lan khi nước này chính thức trở thành thành viên thứ 31. Thủ tướng Đức Olaf Scholz mô tả Phần Lan gia nhập NATO là "tin tốt và một chiến thắng cho an ninh xuyên Đại Tây Dương".

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh phụ trách các vấn đề đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển James Cleverly khẳng định ngày này sẽ đi vào lịch sử của NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, châu Âu và NATO đang đoàn kết hơn bao giờ hết. Với việc kết nạp thành viên mới nhất là Phần Lan, NATO sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh xuyên Đại Tây Dương, đối phó mọi thách thức mà các thành viên phải đối mặt.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: “Khi trở thành thành viên, Phần Lan sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh chắc chắn. Điều 5, điều khoản phòng thủ tập thể của chúng tôi, một vì tất cả, tất cả vì một, từ hôm nay sẽ áp dụng cho Phần Lan”.

Khi tiếp nhận tư cách thành viên NATO, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết, vẫn còn nhiều việc phải làm để tích hợp hệ thống phòng thủ của Phần Lan như một phần của phòng thủ chung của NATO.

Ông Sauli Niinisto kêu gọi NATO kếp nạp Thuỵ Điển trong thời gian tới: “Phần Lan sẽ làm mọi việc để đưa Thuỵ Điển trở thành thành viên thứ 32. Từ quan điểm của Phần Lan, tư cách thành viên của Thụy Điển cũng rất quan trọng”.

Việc Phần Lan gia nhập NATO cũng mở rộng đường biên giới giữa NATO và Nga. Theo phía Nga, quyết định này có khả năng đe doạ an ninh của Nga. Vì vậy, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rằng nước này sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp quân sự - kỹ thuật và các biện pháp trả đũa khác để chống lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga phát sinh từ việc Phần Lan gia nhập NATO.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov cho biết: “Nga sẽ theo dõi sát sao những động thái tại Phần Lan sau khi nước này gia nhập NATO và cách NATO khai thác vị trí của Phần Lan trong việc triển khai khí tài quân sự và hệ thống cơ sở hạ tầng gần biên giới với Nga và có khả năng đe doạ an ninh Nga”.

Sau khi Phần Lan gia nhập NATO, liên minh quân sự này cũng kêu gọi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề nghị gia nhập của Thụy Điển vào giữa tháng 7 tới, khi nhà lãnh đạo của các nước thành viên NATO sẽ nhóm họp tại Litva./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Phần Lan tham gia phiên họp đầu tiên của NATO với tư cách thành viên
Ngoại trưởng Phần Lan tham gia phiên họp đầu tiên của NATO với tư cách thành viên

VOV.VN - NATO ngày 4/4 đã chào đón Phần Lan gia nhập khối với tư cách là thành viên thứ 31 trong buổi lễ thượng cờ tại trụ sở ở Brussels. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cùng các bộ trưởng trong chính phủ nước này.

Ngoại trưởng Phần Lan tham gia phiên họp đầu tiên của NATO với tư cách thành viên

Ngoại trưởng Phần Lan tham gia phiên họp đầu tiên của NATO với tư cách thành viên

VOV.VN - NATO ngày 4/4 đã chào đón Phần Lan gia nhập khối với tư cách là thành viên thứ 31 trong buổi lễ thượng cờ tại trụ sở ở Brussels. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cùng các bộ trưởng trong chính phủ nước này.

“Tư cách thành viên NATO của Phần Lan không trọn vẹn khi thiếu Thuỵ Điển”
“Tư cách thành viên NATO của Phần Lan không trọn vẹn khi thiếu Thuỵ Điển”

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ thượng cờ chiều ngày 4/4 tại trụ sở NATO ở Brussels ghi nhận việc Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho rằng tư cách thành viên của nước này không trọn vẹn khi Thuỵ Điển chưa được gia nhập NATO.

“Tư cách thành viên NATO của Phần Lan không trọn vẹn khi thiếu Thuỵ Điển”

“Tư cách thành viên NATO của Phần Lan không trọn vẹn khi thiếu Thuỵ Điển”

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ thượng cờ chiều ngày 4/4 tại trụ sở NATO ở Brussels ghi nhận việc Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho rằng tư cách thành viên của nước này không trọn vẹn khi Thuỵ Điển chưa được gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Ba Lan
Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Ba Lan

VOV.VN - An ninh, hợp tác kinh tế và các vấn đề liên quan tới cuộc xung đột hiện nay sẽ là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ba Lan và Ukraine diễn ra tại thủ đô Warsaw trong ngày 5/4.

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Ba Lan

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Ba Lan

VOV.VN - An ninh, hợp tác kinh tế và các vấn đề liên quan tới cuộc xung đột hiện nay sẽ là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ba Lan và Ukraine diễn ra tại thủ đô Warsaw trong ngày 5/4.

Sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong lần thứ 4
Sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong lần thứ 4

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng đã thống nhất dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mekong quốc tế, để đệ trình lên các Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao diễn ra vào ngày 5/4.

Sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong lần thứ 4

Sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong lần thứ 4

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng đã thống nhất dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mekong quốc tế, để đệ trình lên các Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao diễn ra vào ngày 5/4.

Phần Lan chính thức trở thành thành viên của NATO
Phần Lan chính thức trở thành thành viên của NATO

VOV.VN - Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với an ninh ở đông bắc châu Âu, làm tăng thêm khoảng 1.300 km (830 dặm) biên giới giữa khối liên minh quân sự này với Nga.

Phần Lan chính thức trở thành thành viên của NATO

Phần Lan chính thức trở thành thành viên của NATO

VOV.VN - Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với an ninh ở đông bắc châu Âu, làm tăng thêm khoảng 1.300 km (830 dặm) biên giới giữa khối liên minh quân sự này với Nga.