Nhật, Mỹ khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận các biện pháp nhằm dẫn tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 14/2 tuyên bố, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng rằng, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là tiền đề cho đối thoại với Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters
Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã thẳng thắn trao đổi quan điểm, chủ yếu về tình hình Triều Tiên.   

Ông cho biết, thế giới cần phải đối mặt với sự thật, Triều Tiên tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa. Do đó, Mỹ và Nhật Bản hoàn toàn nhất trí về tầm quan trọng của việc gia tăng sức ép tối đa lên Triều Tiên cho tới khi Triều Tiên đề nghị đối thoại.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận các biện pháp nhằm dẫn tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như tái khẳng định liên minh Mỹ- Nhật sẽ không bao giờ lung lay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẵn sàng đàm phán nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân
Mỹ sẵn sàng đàm phán nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN -Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 14/2 tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên chỉ để khẳng định rằng nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân

Mỹ sẵn sàng đàm phán nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Mỹ sẵn sàng đàm phán nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN -Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 14/2 tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên chỉ để khẳng định rằng nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm về Triều Tiên
Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm về Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đã ấm lại trong những tuần gần đây.

Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm về Triều Tiên

Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm về Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đã ấm lại trong những tuần gần đây.

Đàm phán Mỹ-Triều Tiên: “cơ hội” hay “cuộc đua làm chủ”?
Đàm phán Mỹ-Triều Tiên: “cơ hội” hay “cuộc đua làm chủ”?

VOV.VN - Những cử chỉ thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên đã góp phần mở ra cơ hội hiếm hoi cho hòa bình tại Đông Bắc Á.

Đàm phán Mỹ-Triều Tiên: “cơ hội” hay “cuộc đua làm chủ”?

Đàm phán Mỹ-Triều Tiên: “cơ hội” hay “cuộc đua làm chủ”?

VOV.VN - Những cử chỉ thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên đã góp phần mở ra cơ hội hiếm hoi cho hòa bình tại Đông Bắc Á.

Lãnh đạo Triều Tiên muốn thúc đẩy hòa giải và đối thoại với Hàn Quốc
Lãnh đạo Triều Tiên muốn thúc đẩy hòa giải và đối thoại với Hàn Quốc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với các nỗ lực của Hàn Quốc dành ưu tiên cho chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên muốn thúc đẩy hòa giải và đối thoại với Hàn Quốc

Lãnh đạo Triều Tiên muốn thúc đẩy hòa giải và đối thoại với Hàn Quốc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với các nỗ lực của Hàn Quốc dành ưu tiên cho chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên.

Nhật Bản không dễ xiêu lòng trước “Nụ cười ngoại giao” của Triều Tiên
Nhật Bản không dễ xiêu lòng trước “Nụ cười ngoại giao” của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, Triều Tiên đang cố gắng gây ấn tượng với nhà lãnh đạo Hàn Quốc, cũng như thúc đẩy đối thoại liên Triều bằng mọi giá.

Nhật Bản không dễ xiêu lòng trước “Nụ cười ngoại giao” của Triều Tiên

Nhật Bản không dễ xiêu lòng trước “Nụ cười ngoại giao” của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, Triều Tiên đang cố gắng gây ấn tượng với nhà lãnh đạo Hàn Quốc, cũng như thúc đẩy đối thoại liên Triều bằng mọi giá.